12/08/2008 08:08 GMT+7

Bóng đá Nữ: Nảy lửa trận Canada - Thụy Điển

TẤN PHÚC (Theo Reuters, FIFA)
TẤN PHÚC (Theo Reuters, FIFA)

TT - Sau hai lượt đấu đầu tiên, ngoài Na Uy (bảng C) chắc chắn có mặt ở tứ kết, các chiếc vé còn lại được xác định bằng sáu cặp đấu diễn ra chiều nay 12-8. Trong đó, trận Canada - Thụy Điển được dự đoán nảy lửa nhất.

TT - Sau hai lượt đấu đầu tiên, ngoài Na Uy (bảng C) chắc chắn có mặt ở tứ kết, các chiếc vé còn lại được xác định bằng sáu cặp đấu diễn ra chiều nay 12-8. Trong đó, trận Canada - Thụy Điển được dự đoán nảy lửa nhất.

Canada từng là đệ tứ anh hào của World Cup bóng đá nữ năm 2003. Nhưng kể từ đó họ trượt dài trên đấu trường thế giới. Cụ thể tại World Cup 2007, Canada bị loại ngay vòng đấu bảng khi không thắng nổi đội bóng thuộc châu Á là Úc.

Tuy nhiên tại Olympic 2008, các cô gái Canada đã đưa người hâm mộ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi hạ Argentina 2-1 trong trận mở màn, tiếp đến là trận hòa xuất sắc 1-1 với đội chủ nhà Trung Quốc (trong quá khứ, Canada từng 18 lần đối đầu với Trung Quốc và thua đến 13 trận). Với kết quả đó, Canada tạm xếp đầu bảng A với 4 điểm (bằng điểm Trung Quốc nhưng hơn về hiệu số phụ).

Trong khi đó, Thụy Điển tuy đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng FIFA và là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vé vào tứ kết của bảng A, nhưng lại bất ngờ thất bại 1-2 trước Trung Quốc ở trận mở màn. Tuy nhiên sau đó họ kịp bừng tỉnh để giành chiến thắng 1-0 trước Argentina ở lượt đấu thứ hai.

Trong quá khứ dù từng có chín trận thua trước Thụy Điển trong 11 lần chạm trán, nhưng HLV Even Pellerud (Canada) không giấu tham vọng đá bại Thụy Điển để vào tứ kết. HLV Pellerud nhận định: "Trận đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa một Canada dồi dào thể lực và luôn chơi bóng bằng cả trái tim với một Thụy Điển già dặn, bậc thầy về chiến thuật. Tôi đang có niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của tuyển Canada".

Ở trận đấu còn lại của bảng này, chủ nhà Trung Quốc tiếp đội chót bảng Argentina. Chiến thắng là điều trong tầm tay của Trung Quốc bởi Argentina thua liên tiếp ở hai trận đầu tiên tại giải.  

Ở bảng B, Brazil tạm xếp đầu với 4 điểm và gần như sẽ đi tiếp vào tứ kết khi chỉ gặp đội chót bảng Nigeria. Trong khi đó, ĐKVĐ thế giới Đức (4 điểm) và ĐKVĐ châu Á CHDCND Triều Tiên (3 điểm) sẽ quyết đấu để tranh chiếc vé thứ hai vào tứ kết  của bảng B.

Nếu thất bại ở lượt này, đội tạm xếp thứ ba của bảng A (Thụy Điển) và B (CHDCND Triều Tiên) cũng nhiều khả năng sẽ được vào tứ kết do hơn hẳn đội tạm xếp thứ ba của bảng C là New Zealand về điểm số cũng như hiệu số phụ.

Ở lượt đấu cuối, New Zealand (1điểm) sẽ gặp đối thủ rất mạnh là tuyển Mỹ. Với 3 điểm đang có trong tay, tuyển Mỹ rất khát điểm để vào tứ kết. 

TẤN PHÚC (Theo Reuters, FIFA)

TẤN PHÚC (Theo Reuters, FIFA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên