27/02/2021 11:29 GMT+7

Bóng đá miền Tây tuột dốc thê thảm, vì đâu nên nỗi?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Từng một thời tự hào với nhiều đội bóng chơi ở V-League và nhiều lần giành chức vô địch, nhưng bóng đá miền Tây giờ đây tuột dốc thê thảm. Vì đâu nên nỗi?

Bóng đá miền Tây tuột dốc thê thảm, vì đâu nên nỗi? - Ảnh 1.

Sân vận động tỉnh An Giang đang được tháo dỡ - Ảnh: AGFC

Hiện Giải hạng nhất 2021 chỉ còn ba đội Long An, Cần Thơ và An Giang. Vì đâu nên nỗi? Ngoài chuyện kinh phí không dồi dào, một số đội bóng còn phải rơi vào những cảnh ngộ "đắng lòng"...

Không có sân để tập

Theo chủ trương của UBND tỉnh An Giang từ năm 2019, sân vận động tỉnh An Giang do đã xuống cấp trầm trọng nên sẽ được chuyển đổi công năng thành tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở đa năng. 

Còn sân vận động mới sẽ được xây ở phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên. Nhưng khi sân mới chưa được khởi công, sân cũ đã bắt đầu được tháo dỡ dần khán đài ngay sau Tết Tân Sửu.

CLB An Giang đã xin tiếp tục tập trên mặt sân cũ được lúc nào hay lúc đó nhằm chuẩn bị cho Giải hạng nhất 2021. Tuy nhiên, họ cũng chỉ có thể tập ké đến hết tuần này là phải rời đi. 

Trước mắt, CLB An Giang sẽ thuê sân tập một tuần ở huyện Thốt Nốt (Cần Thơ), cách Long Xuyên khoảng 30km trước khi di chuyển lên TP.HCM tập huấn vào ngày 6-3. 

"Lẽ ra chúng tôi phải thuê sân tập ở Thốt Nốt sớm hơn, nhưng tận dụng tập trên mặt sân cũ An Giang để tiết kiệm chi phí", HLV Trịnh Văn Hậu chia sẻ.

Sau chuyến tập huấn ở TP.HCM, CLB An Giang nhiều khả năng vẫn thuê sân ở huyện Thốt Nốt để tập tiếp. Còn sân thi đấu ở Giải hạng nhất, đội sẽ thuê sân Cao Lãnh (Đồng Tháp). Nhưng việc sân Cao Lãnh đang lùm xùm chuyện Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp có cho CLB Đồng Tháp sử dụng ở Giải hạng nhì 2021 hay không cũng khiến đội An Giang không khỏi lo lắng.

Trụ hạng đã là kỳ công

Trong bóng đá chuyên nghiệp, việc CLB An Giang phải thuê sân tập luyện và thi đấu nghe có vẻ sốc. Nhưng nếu nhìn vào cách vận hành của đội bóng này bao lâu nay thì đó lại là chuyện... dễ hiểu.

Sau khi giành quyền thăng hạng V-League 2014 rồi rớt hạng vào cuối mùa bóng, đã không còn doanh nghiệp nào tài trợ cho đội An Giang. Sân An Giang hầu như không có biển quảng cáo riêng nào ngoại trừ bảng quảng cáo của ban tổ chức giải. Vì vậy, việc trụ lại Giải hạng nhất hai năm qua đã là kỳ công với họ.

Không thể tìm ra được nhà tài trợ gần như là câu chuyện chung của bóng đá miền Tây. Ngay Long An, đội bóng từng hai lần vô địch V-League 2005 và 2006 cũng thế. 

Mùa trước, CLB Long An chỉ trụ lại Giải hạng nhất ở vòng cuối cùng trên sân nhà sau khi vượt qua Đồng Tháp 1-0. Và mùa 2021, chỉ tiêu của CLB Long An cũng vẫn chỉ là trụ hạng dù vừa đem về cựu tiền đạo đội tuyển VN - lão tướng 36 tuổi Nguyễn Anh Đức.

Khó thu hút nhà tài trợ

Lý giải về điều này, chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm chia sẻ: "Không giống như nhiều CLB có doanh nghiệp lớn chống lưng, các đội bóng ở miền Tây rất khó để thu hút các doanh nghiệp lớn. CLB Long An nếu không có các công ty thành viên của Tập đoàn Đồng Tâm tài trợ thì cũng khó tồn tại. 

Chúng tôi muốn sớm trở lại V-League nhưng kinh phí không đủ thì khó mà nâng cấp đội hình để thực hiện mục tiêu đề ra. Vì thế, chúng tôi chỉ cố gắng duy trì mà thôi".

Chuyện một CLB gắn bó với một nhà tài trợ, khi họ gặp khó khăn về kinh tế, đội bóng lập tức bị ảnh hưởng. Vì thế, các CLB phải kiếm được nhiều nhà tài trợ mới có thể phát triển bền vững. 

Trước đây, ông bầu Võ Quốc Thắng từng áp dụng mô hình của bóng đá Nhật Bản (quy tụ nhiều nhà tài trợ) cho CLB Long An và giới thiệu cho hai CLB Đồng Tháp, Cà Mau. Nhưng tất cả đều không thành công bởi khi không được đáp ứng quyền lợi, các doanh nghiệp đều rút lui.

Ngay cả khi có nhiều nhà tài trợ, các đội bóng miền Tây cũng không được tài trợ nhiều về kinh phí. CLB Đồng Tháp là một ví dụ. Mùa giải 2020, họ có đến 7 nhà tài trợ nhưng lại liên tục nợ lương cầu thủ, buộc cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thanh Hiền phải "cầu cứu" trên mạng xã hội.

6 năm chia tay 5 đại diện miền Tây ở V-League

Sau hai năm có mặt ở V-League, CLB Kiên Giang rớt hạng và giải thể sau V-League 2013. Một năm sau, đến lượt An Giang rớt hạng. Kế đó, lần lượt Đồng Tháp (2016), Long An (2017) và Cần Thơ (2018) cũng nói lời chia tay V-League.

Điều này khiến lần đầu tiên sau 17 năm, V-League 2019 sạch bóng các đại diện miền Tây.

Ảm đạm bóng đá miền Tây Ảm đạm bóng đá miền Tây

TT - Từng gây tiếng vang với những thành tích vô địch quốc gia lẫn sự “máu lửa” của người hâm mộ trên khán đài, nhưng bóng đá miền Tây giờ trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên