18/11/2020 09:44 GMT+7

Bóng đá Malaysia 'rối tung rối mù'

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Malaysia hiện tại khiến bóng đá nước này lâm vào cảnh 'rối tung rối mù', gây ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Malaysia rối tung rối mù - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe (thứ hai từ phải sang) và tuyển Malaysia gặp khó ở vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: NST

Giải vô địch Malaysia (Malaysia Super League) kết thúc ngày 10-10 với chức vô địch thuộc về CLB Johor Darul Ta'zim. Nhưng đoạn kết của mùa giải không diễn ra êm đẹp, thậm chí khiến các cầu thủ và HLV bị "sốc".

Mùa giải bị cắt ngắn, kết thúc đột ngột

Malaysia Super League 2020 có 12 đội, dự kiến sẽ xác định nhà vô địch sau 22 vòng đấu (kéo dài từ tháng 2 đến tháng 7). Nhưng do dịch COVID-19, giải bị hoãn sau 4 vòng đấu. Và sau nhiều lần đứng trước nguy cơ bị hủy, nhờ nỗ lực của các nhà quản lý bóng đá, giải đã trở lại vào cuối tháng 8.

Tuy nhiên, ban tổ chức quyết định cắt ngắn và kết thúc giải đấu sau lượt đi (tức 11 vòng). Trong bối cảnh "vừa đá vừa chống dịch", các CLB buộc phải chấp nhận sự thay đổi này. Ngoài Malaysia Super League 2020, các CLB ở Malaysia còn tham dự Malaysia Cup - chiếc cúp lâu đời nhất ở Đông Nam Á.

Ngày 8-11 vừa qua, vòng 16 đội của Malaysia Cup đã khép lại, và xác định 8 cái tên góp mặt ở tứ kết. Nhưng chỉ 4 ngày sau, ban tổ chức tuyên bố hủy giải vì lệnh hạn chế để phòng dịch COVID-19 của chính phủ. Theo các nhà tổ chức, họ chấp nhận thiệt hại khi hủy Malaysia Cup vì muốn giúp các CLB giảm bớt gánh nặng về tài chính.

Quyết định này khiến nhiều cầu thủ và HLV bị sốc nặng. HLV Muhammad Yusoff (CLB Kuala Lumpur) nói với News Straits Times: "Đây là trải nghiệm cay đắng nhất mà tôi từng trải qua... Có cảm giác mọi người đều thất vọng với việc Malaysia Cup bị hủy".

Tuy bàng hoàng trước thông tin Malaysia Cup bị hủy nhưng HLV Mehmet Durakovic (CLB Perak) kêu gọi mọi người chấp nhận điều này vì sức khỏe cộng đồng.

Đội tuyển Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Không chỉ hủy Malaysia Cup, Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) còn báo tin buồn cho HLV trưởng tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe: "Đội tuyển quốc gia sẽ không có bất kỳ đợt tập trung nào trong phần còn lại của năm 2020 vì sự an toàn của các cầu thủ". Như vậy, tuyển Malaysia có hơn một năm không hội quân.

The The Star, HLV Tan Cheng Hoe có thể lựa chọn tập trung đội tuyển Malaysia vào tháng 1-2021. Nhưng điều này khó thành hiện thực vì đó là thời điểm các CLB chuẩn bị cho mùa bóng mới. Vì vậy, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận nhả quân. Nhiều khả năng tuyển Malaysia chỉ có thể tập trung vài ngày trước các trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp UAE và VN vào tháng 3-2021.

Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của tuyển Malaysia. Phát biểu trên New Straits Times, HLV Tan Cheng Hoe nói: "Bổ nhiệm một tân HLV, tuyển UAE vừa trải qua các trận giao hữu bổ ích. Hai đội tuyển Thái Lan và VN cũng đã bắt đầu tập luyện. Nếu tuyển Malaysia không thi đấu hoặc tập luyện cùng nhau, toàn đội sẽ khó lòng gắn kết".

Thêm một lo ngại khác là khả năng dự vòng loại World Cup 2022 của Malaysia vẫn đang bỏ ngỏ. Nếu đến tháng 3-2021 Malaysia vẫn không thể kiểm soát dịch bệnh và lệnh hạn chế phòng dịch chưa được dỡ bỏ, tuyển Malaysia sẽ khó ra nước ngoài thi đấu và các đối thủ cũng không thể nhập cảnh vào Malaysia.

Việc CLB Johor Darul Ta'zim phải rút khỏi AFC Champions League là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra với tuyển Malaysia.

UAE thua sốc Bahrain

Tối 16-11, tuyển UAE nhận thất bại 1-3 trong trận giao hữu gặp Bahrain để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là trận thua thứ 2 trong ba trận giao hữu của UAE dưới thời tân HLV Jorge Luis Pinto. Tuyển UAE vẫn còn quá nhiều vấn đề, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Cũng trong đợt tập trung tháng 11 này, tuyển Thái Lan đã hòa Các ngôi sao Thai-League trong trận giao hữu.

Điểm tin thể thao tối 16-11: Thái Lan không tin Malaysia bỏ vòng loại World Cup Điểm tin thể thao tối 16-11: Thái Lan không tin Malaysia bỏ vòng loại World Cup

TTO - Thái Lan lên tiếng về tin đồn rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022 của Malaysia là một trong số những tin thể thao đáng chú ý tối 16-11.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên