16/07/2019 06:59 GMT+7

Bóng đá Malaysia đẩy nhanh 'nhập tịch cầu thủ' để đua với Việt Nam, Thái Lan

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Ngày mai (17-7), buổi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. Hiện Malaysia đang đẩy mạnh tốc độ nhập tịch cho các cầu thủ để chuẩn bị lực lượng thi đấu tại giải.

Bóng đá Malaysia đẩy nhanh  nhập tịch cầu thủ để đua với Việt Nam, Thái Lan - Ảnh 1.

Tiền vệ Mohamadou Sumareh là một trong những cầu thủ nhập tịch đầu tiên của Malaysia - Ảnh: New Straits Times

Báo New Straits Times (Malaysia) tiết lộ hiện tại Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang tích cực xúc tiến để hoàn tất việc nhập tịch cho 2 cầu thủ là tiền đạo người Brazil Guilherme de Paula (đã ghi 48 bàn trong 56 trận khoác áo CLB Kuala Lumpur) và  tiền vệ tấn công Liridon Krasniqi đến từ Kosovo Albanian đang chơi cho CLB Melaka United. 

FAM hi vọng 2 cầu thủ này sẽ chính thức khoác áo đội tuyển Malaysia thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 và vòng loại Asian Cup 2023. 

Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Amin nói: "De Paula và Liridon Krasniqi đã đồng ý khoác áo đội tuyển Malaysia không phải vì tiền, mà họ có khát khao giúp đội tuyển quốc gia giành được những thành công". 

Báo chí Malaysia đã gọi chính sách nhập tịch của FAM là "táo bạo" vì họ không chỉ nhắm vào đối tượng có cha mẹ hoặc ông bà là người Malaysia mà còn khuyến khích những cầu thủ giỏi đến từ khắp nơi trên thế giới nhập tịch thi đấu cho Malaysia. Mục tiêu trước mắt của họ là muốn cạnh tranh ngôi vị số 1 Đông Nam Á với Việt Nam và Thái Lan. 

Chính sách này được báo chí Malaysia ủng hộ. Tờ New Straits Times viết: "Chưa cần biết chính sách này có được người hâm mộ Malaysia tán đồng hay không. Nhưng trước mắt nó rất cần thiết để giúp Malaysia loại bỏ hình ảnh yếu nhược trên đấu trường quốc tế".  

Có điều FAM cũng thừa nhận đội tuyển Malaysia không có nhiều cơ hội để tranh suất góp mặt ở World Cup 2022 tại Qatar, mà họ sẽ phấn đấu giành vé dự VCK Asian Cup 2023. 

Ở buổi lễ bốc thăm tới đây, Malaysia thuộc nhóm 4 và có khả năng phải rơi vào cùng một bảng đấu với các đội bóng Đông Nam Á  là Việt Nam, Thái Lan, Singapore hoặc Philippines. 

Khán giả và đối thủ ôm đầu sau bàn thắng Khán giả và đối thủ ôm đầu sau bàn thắng 'không tưởng' ở Malaysia

TTO - Cầu thủ 31 tuổi Herold Goulon (Pahang FA) vừa gây sốt với bàn thắng không tưởng trong trận Pahang FA thắng Perak 3-1 trên sân nhà ở bán kết lượt đi Cúp FA của Malaysia tối 22-6.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên