01/08/2017 16:32 GMT+7

​Bóng đá giúp ngành thể thao “nở mặt”

K.XUÂN
K.XUÂN

TTO - Đội tuyển U22 VN  giành quyền tham dự VCK U23 châu Á, đội tuyển nữ VN vào VCK Asian Cup 2018, đội tuyển U15 đoạt HCV Đông Nam Á… Những thành tích nổi bật này của bóng đá VN đóng góp vào thành công ngoài mong đợi của thể thao VN trong 6 tháng đầu năm 2017.

Các cầu thủ U 15 VN đoạt HCV Giải vô địch U15 Đông Nam Á. Ảnh: NAM KHÁNH

Ngày 1-8, Tổng cục TDTT đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm của ngành thể thao là công tác chuẩn bị tham dự SEA Games 29 tại Malaysia diễn ra vào tháng 8. Dù đại hội chưa diễn ra nhưng suốt từ đầu năm đến nay lĩnh vực thể thao gây chú ý bởi giành rất nhiều thành tích đáng khích lệ. Trong đó, bóng đá góp công lớn với những thành tích nêu trên.

Bên cạnh đó, đội tuyển bóng chuyền nữ cũng lần đầu tiên giành HCĐ U23 châu Á. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCB nội dung súng ngắn hơi nam tại Cup bắn súng thế giới. VĐV Cờ vua Võ Thị Kim Phụng xuất sắc vượt qua vòng loại giải Cờ vua khu vực 3.3 tại Philipines và giành suất tham dự giải Cờ vua nữ vô địch thế giới năm 2018. VĐV Lê Thanh Tùng lần đầu tiên giành HCV nội dung nhảy chống tại giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á và HCV nội dung nhảy chống nam tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới...  

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, ngành thể thao tập trung thi đấu giành thành tích tốt tại SEA Games 29 với mục tiêu đứng trong top 3 đại hội. Tổng cục TDTT khẩn trương trình Bộ VH-TT&DL phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại Hà Nội. Phối hợp với UBND TP.HCM hoàn thiện Đề án đăng cai tổ chức SEA Games 31 năm 2021 tại VN.

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên