03/04/2019 12:56 GMT+7

Bóng đá châu Âu: Sôi động những cuộc đua vô địch

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Điều này xuất phát từ những cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn nước rút như Premier League (Giải ngoại hạng Anh) và La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha).

Bóng đá châu Âu: Sôi động những cuộc đua vô địch - Ảnh 1.

Real Madrid rất cần chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Barca - Ảnh: AFP

Tâm điểm của lượt trận diễn ra rạng sáng 4-4 (giờ VN) sẽ là chuyến làm khách của Real Madrid trước Valencia. Đây chắc chắn là một cuộc đấu hấp dẫn bởi Valencia đang đua tranh quyết liệt cho một vị trí trong top 4. Cuối tuần rồi, Valencia đã chứng tỏ sức mạnh bằng chiến thắng trước chủ nhà Sevilla. Kết quả đó cũng giúp họ nối dài mạch bất bại trên mọi đấu trường lên đến con số 16 - một chiến tích thực sự đáng nể.

Trong khi đó, R.M đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp trong "kỷ nguyên thứ 2 của Zidane" khi đánh bại đội khách Huesca 3-2 cuối tuần rồi. Đó khó có thể xem là một kết quả tốt, đặc biệt khi R.M bị dẫn trước từ rất sớm. Một phần nguyên do R.M gặp nhiều vất vả là bởi HLV Zidane sử dụng cậu con trai 20 tuổi Lucas ở vị trí thủ môn thay vì những ngôi sao như Thibaut Courtois hay Keylor Navas.

Dù Lucas chơi không thật tốt nhưng ít nhiều việc R.M tiếp tục thắng trận cho thấy "vận may" vẫn chưa rời bỏ Zidane. Thử tưởng tượng nếu R.M mất điểm trước Huesca, ông và con trai sẽ chịu sức ép đến thế nào, Nhưng màn tỏa sáng kịp thời của Benzema đã giúp Zidane tránh khỏi điều đó.

Nhưng rạng sáng mai, Zidane chắc chắn không thể mạo hiểm cho con trai mình ra sân khi đối thủ là một Valencia hùng mạnh. R.M cũng gặp nhiều khó khăn ở trận này khi Vinicius Junior và Dani Carvajal tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Nếu R.M sảy chân, hy vọng bám đuổi Barca trong cuộc đua vô địch của họ xem như sẽ chấm dứt bởi đây đã là vòng đấu 30 và họ đang kém đối thủ đến 12 điểm (tính đến sau vòng 29)

*Ở Premier League, CĐV Liverpool sẽ tiếp tục nín thở chờ đợi Manchester City sảy chân. Lần này hy vọng của họ nằm ở cái tên Cardiff - đội bóng thua tức tưởi Chelsea ở vòng đấu trước.

Cardiff không có gì để sánh với chủ nhà Manchester City vào lúc này. Nhưng khao khát sinh tồn luôn là thứ vũ khí đáng sợ, Cardiff hiện đang kém khu vực trụ hạng 5 điểm và rất cần một chiến thắng để thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Sức ép của Manchester City cũng nặng nề chẳng kém đối thủ Cardiff khi đang kém Liverpool 2 điểm dù đá ít hơn một trận.

Các trận đấu được THTT sáng 4-4: Chelsea - Brighton (1h45 trên K+NS), Tottenham - Crystal Palace (1h45 trên K+PC), Manchester City - Cardiff (1h45 trên K+PM)

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên