19/05/2021 10:08 GMT+7

Bóng đá châu Âu: Nhiều trận đấu 'nóng'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Rạng sáng 20-5 (giờ VN) sẽ diễn ra loạt trận đấu hứa hẹn kịch tính của bóng đá châu Âu: chung kết Cúp quốc gia Ý giữa Atalanta và Juventus (2h), chung kết Cúp quốc gia Pháp PSG - Monaco (2h15)...

Bóng đá châu Âu: Nhiều trận đấu nóng - Ảnh 1.

Atalanta (áo sậm) đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên sau gần 50 năm - Ảnh: Reuters

Rất nhiều đội bóng và cá nhân sẽ đặt mục tiêu giành danh hiệu đầu tiên của mình ở các trận đấu này.

Atalanta đi tìm danh hiệu

Lần gần nhất Atalanta giành được một danh hiệu là khi nào?

Tròn 10 năm trước: chức vô địch... Serie B. Đội bóng ở vùng Lombardy này chưa bao giờ vô địch Serie A hay một giải đấu châu lục nào. Danh hiệu quý giá duy nhất trong phòng truyền thống của họ chỉ vỏn vẹn chiếc cúp quốc gia năm 1963.

Chừng đó đủ để hiểu thầy trò HLV Gian Piero Gasperini khát khao thế nào trước thềm trận chung kết rạng sáng mai. Tròn 5 năm kể từ ngày đến sân Gewiss, tên tuổi của Gasperini giờ đây được toàn thế giới ngưỡng mộ khi biến một Atalanta nhỏ bé thành thế lực hàng đầu nước Ý. 

Và một danh hiệu sẽ khiến sự nghiệp của chiến lược gia đầu bạc này trở nên mỹ mãn. Atalanta đã giành vé dự Champions League mùa tới nên sẽ dồn hết sức cho trận đấu với Juventus.

Trái lại, Cúp quốc gia lại không phải ưu tiên số một của Juventus lúc này bởi họ đang đứng trước nguy cơ rất lớn sẽ mất vé dự Champions League mùa tới. 

Nói vậy bởi Juventus đã hoàn toàn mất quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 (họ cần AC Milan hoặc Napoli sẩy chân ở vòng cuối cùng mới có hi vọng). Vì vậy, HLV Andrea Pirlo cần một danh hiệu lớn để cứu lấy chiếc ghế đang lung lay của mình.

Atalanta là một trong những đối thủ khó chịu nhất với Juventus thời gian qua. Ở mùa giải này, họ đã đánh bại Juventus trên sân nhà và giành được 1 điểm trên sân khách.

Cơ hội của Liverpool

Ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool tiếp tục hành trình đua vào top 4 ngoạn mục của mình. 

Sau trận thắng kịch tính trước West Brom, Liverpool đã có 63 điểm và đang nắm quyền tự quyết trong tay. Bất chấp kết quả trận Chelsea - Leicester rạng sáng nay thế nào, Liverpool vẫn sẽ vươn lên vị trí thứ 4 nếu họ đánh bại Burnley ở vòng 37.

Tuy Burnley đã hết động cơ thi đấu do chắc chắn trụ hạng, nhưng không phải vì vậy mà Liverpool có thể xem thường họ. 

Đối thủ của họ vòng đấu trước là West Brom thậm chí còn chắc suất rớt hạng nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường đến những phút cuối cùng. Ở Premier League, mọi trận đấu luôn luôn chứa đựng kịch tính.

Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Liverpool hiện đang lên rất cao sau hai trận thắng ngoạn mục liên tiếp. Dù vậy, chừng đó có thể chưa đủ để khỏa lấp những vấn đề về nhân sự của Liverpool. 

Cụ thể, với việc Ozan Kabak nghỉ chấn thương dài hạn, HLV Klopp bắt buộc phải tiếp tục tin tưởng cặp trung vệ "bất đắc dĩ" Rhys Williams - Nathaniel Phillips. Hàng thủ xem như vẫn là điểm yếu chí mạng của Liverpool.

Trên hàng công, Diogo Jota tiếp tục vắng mặt vì chấn thương và Sadio Mane vẫn chưa lấy lại phong độ. Những cầu thủ dự bị như Origi, Shaqiri cũng không mang lại chút tin tưởng nào. CĐV Liverpool chỉ biết cầu mong cho Salah duy trì được sự ổn định của mình.

Monaco quyết phá "huông" về nhì

Rạng sáng 20-5 sẽ diễn ra trận chung kết Cúp quốc gia Pháp giữa Monaco và PSG. Đây là cơ hội để HLV Mauricio Pochettino giành danh hiệu lớn đầu tiên với PSG. Đây cũng là cơ hội để Monaco chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 3 năm.

Dù vậy, cả hai đội đều khó lòng tập trung tối đa cho trận chung kết này khi còn đang dở dang những mục tiêu lớn hơn ở Ligue 1.

Theo đó, trước thềm vòng đấu cuối cùng, PSG đang đua vô địch quyết liệt với Lille, còn Monaco phải bảo vệ vé dự Champions League trước sự bám đuổi của Lyon.

Đá bại Leicester, Chelsea rộng cửa đoạt vé dự Champions League Đá bại Leicester, Chelsea rộng cửa đoạt vé dự Champions League

TTO - Rạng sáng 19-5, Chelsea đã tiến một bước lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới khi đá bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Leicester City 2-1 trên sân Stamford Bridge ở vòng 37 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên