20/07/2019 22:17 GMT+7

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Triều Tiên ở bán kết U23 châu Á

HƯNG HÀ
HƯNG HÀ

TTO - Tối 20-7, đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam đã để thua U23 Triều Tiên với tỉ số 1-3 tại bán kết Giải bóng chuyền vô địch U23 châu Á 2019. Đồng nghĩa với đó, U23 Việt Nam chỉ có thể tranh vị trí thứ 3 tại giải.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Triều Tiên ở bán kết U23 châu Á - Ảnh 1.

Đội tuyển U23 Việt Nam (áo đỏ) đã để thua U23 Triều Tiên 1-3 trong trận bán kết tối 20-7 - Ảnh: HƯNG HÀ

Trận bán kết diễn ra tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) và nhận được sự cổ vũ của rất đông khán giả. Các cô gái U23 Việt Nam đã có những giây phút thi đấu thăng hoa khiến U23 Triều Tiên phải điêu đứng.

Ở sét 1, U23 Việt Nam có khởi đầu như mơ với một lối chơi chiến thuật chặt chẽ. Các khán đài nhà thi đấu Gia Lâm như muốn nổ tung trước những pha bóng đẹp mắt dưới sự dẫn dắt của cây chuyền hai Thu Hoài. U23 Việt Nam nhanh chóng kết thúc sét 1 với thế trận áp đảo bằng thắng lợi 25-18.

Bước vào sét đấu thứ 2, Triều Tiên tăng lực phát bóng, cộng với việc thể lực đi xuống khiến đội hình của U23 Việt Nam bắt đầu bộc lộ những điểm yếu. Lỗi chuyền một ảnh hưởng lớn đến tâm lý của toàn đội, Triều Tiên đưa trận đấu về vạch xuất phát khi giành thắng lợi với tỉ số 25-20.

Sét đấu thứ 3 thực sự mang lại rất nhiều cảm xúc cho các khán giả. Đã có những thời điểm U23 Triều Tiên dẫn trước 8 điểm (18-8), nhưng rồi dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã nỗ lực san hòa được 23 đều. Vậy nhưng các cô gái Việt Nam cuối cùng lại để thất bại với tỉ số 24-26.

Đã có những giây phút được thắp lên khi U23 Việt Nam tạo dựng được khoảng cách điểm ở đầu sét đấu thứ 4. Nhưng rồi, Triều Tiên vẫn biết cách tận dụng cơ hội để san hòa 14 đều trước khi vượt lên giành thắng lợi với tỉ số 25-21.

Phải nói rằng, U23 Việt Nam đã thi đấu hết mình, không bỏ cuộc cho đến những giây phút cuối. Thế nhưng sự đi xuống về thể lực, kéo theo việc mắc lỗi về chuyền một khiến chúng ta thất bại trong những chặng nước rút.

Chiến thắng chung cuộc 3-1, Triều Tiên giành quyền vào chơi trận chung kết. Việt Nam chỉ có thể tranh vị trí thứ ba với đối thủ thua cuộc trong trận đấu giữa Trung Quốc - Thái Lan.

U23 Việt Nam không có bác sĩ riêng chăm sóc

Đăng cai tổ chức giải đấu lớn như U23 nữ châu Á ngay tại Hà Nội, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam không có bác sĩ chăm sóc. Mọi vấn đề về sức khỏe của đội đều do ban huấn luyện đội tuyển và các thành viên tự lo liệu. Cho tới trước trận bán kết với Triều Tiên diễn ra, đội tuyển U23 Việt Nam không có bác sĩ riêng.

Do thấy thể lực của các VĐV đi xuống, nhiều trụ cột như Thanh Thúy đã có dấu hiệu quá tải nên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mới phải nhờ tới bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn (người đang đảm nhiệm vai trò chăm sóc viên của đội bóng Ngân hàng Công thương) qua làm mátxa, thả lỏng cho các VĐV.

Cũng tại giải U23 nữ châu Á 2019 đang diễn ra, chuyền hai Nguyễn Thu Hoài đón nhận tin vui khi được một CLB của Indonesia mời sang thi đấu giải VĐQG nước này mùa giải 2019/2020.

HƯNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên