17/07/2019 23:02 GMT+7

Bóng chuyền nữ Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục hạ Đài Loan

HƯNG HÀ
HƯNG HÀ

TTO - Tối 17-7, đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ Đài Loan tại Giải bóng chuyền vô địch U23 nữ châu Á 2019.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục hạ Đài Loan - Ảnh 1.

Kim Thanh (áo vàng) và các cô gái U23 VN đã lội ngược dòng giành chiến thắng trước U23 Đài Loan - Ảnh: HƯNG HÀ

Trận đấu giữa U23 VN - U23 Đài Loan là trận đấu then chốt tại vòng loại thứ 2 của giải đấu diễn ra tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội). 

Hai năm trước cũng tại Giải vô địch U23 nữ châu Á, Việt Nam đụng độ với Đài Loan ở trận đấu cuối cùng để giành được tấm HCĐ lịch sử trên đất Thái Lan. Giờ đây, ngay tại thủ đô Hà Nội, Đài Loan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, mang tới giải đấu một đội hình chất lượng với nhiều cái tên đang thi đấu tại giải VĐQG.

U23 Việt Nam đã nhập cuộc tốt, nhưng sự lì lợm cùng lối chơi tốc độ của Đài Loan khiến các tay bóng Việt Nam bị ngợp. 

Chuyền hai Liu Yu-Chun tổ chức tốt các đường bóng tầm thấp, giúp Tsai Yu-Chun, Chen Tzu-Ya thay nhau ghi điểm. Đó cũng là thời điểm mà nhiều VĐV trẻ của Việt Nam gặp phải trạng thái về tâm lý dẫn đến mắc lỗi chuyền một, tổ chức tấn công hay chắn bóng không được tốt. 

Việt Nam bị dẫn điểm, buộc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải đưa nhiều gương mặt dự bị như Lâm Oanh, Kiều Trinh… vào sân nhưng điều đó vẫn không thay đổi được cục diện. Đài Loan đã có được chiến thắng với tỉ số 25-20 ở sét đấu thứ nhất.

Bước vào sét đấu thứ 2, U23 Việt Nam bắt đầu tìm lại được cảm giác bóng. Các cô gái Việt Nam chơi tập trung hơn, chắc chắn ở khâu chuyền một, phòng thủ, giúp Thu Hoài có nhiều cơ hội tổ chức tấn công chiến thuật. 

Thanh Thúy, Dương Hên, Nguyễn Thị Trinh đã có một sét đấu cực hay để vực dậy tinh thần của toàn đội, giúp U23 Việt Nam có được chiến thắng với tỉ số 25-22.

Cũng kể từ lúc này, sân khấu chính đã hoàn toàn thuộc về chủ công Thanh Thúy và các đồng đội của cô. Màn dội bom từ hai biên của Thanh Thúy và Dương Thị Hên, kết hợp với những pha tấn công chiến thuật của Nguyễn Thị Trinh, Bích Thủy hay Kim Thanh dưới sự hỗ trợ tốt của Thu Hoài và Khánh Đang khiến hàng thủ của Đài Loan trở nên rối loạn. 

U23 Việt Nam càng hưng phấn và thi đấu rất bùng nổ để dồn ép đối thủ vào thế bị động và gần như vỡ trận. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có màn lội ngược dòng thành công khi tiếp tục giành chiến thắng 25-21 và 25-16 ở sét 3 và 4, qua đó ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho U23 Việt Nam.

Từ lâu Đài Loan luôn được coi là đối thủ nhiều duyên nợ của chúng ta ở đấu trường châu lục. Màn lội ngược dòng cân não tối nay phần nào thể hiện được sự khát vọng và bản lĩnh của U23 Việt Nam.

Thắng lợi này với Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội còn vô cùng ý nghĩa bởi U23 Việt Nam đã nắm chắc vị trí thứ 2 tại bảng E, do đó ở tứ kết chỉ phải gặp đội bóng xếp thứ 3 ở bảng F - nhiều khả năng sẽ là Kazakhstan.

HƯNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên