06/01/2020 15:41 GMT+7

Bốn ngôi sao đáng xem ở bảng D giải U23 châu Á 2020

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Đáng chú ý hơn cả là bốn cái tên: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam), Ri Yong Gwon (Triều Tiên), Omar Hani (Jordan) và Ali Saleh (UAE).

Bốn ngôi sao đáng xem ở bảng D giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

Quang Hải - Ảnh: N.KHÔI

Đây là những cầu thủ được đánh giá có thể quyết định trận đấu.

* Tiền vệ Quang Hải (1,69m, 63kg): thủ lĩnh của U23 Việt Nam

Trong số 92 cầu thủ đăng ký tại bảng D, Quang Hải là người được giới mộ điệu châu Á biết đến rất nhiều. Tài năng của Quang Hải không cần phải chứng minh thêm nữa sau khi anh tỏa sáng ở hàng loạt giải đấu trong màu áo các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Ở cấp độ châu Á, Quang Hải đã ghi dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí của các CĐV khi anh là chân sút số 1 của U23 Việt Nam, góp công lớn đưa đội vào trận chung kết Giải U23 châu Á 2018. Trong màu áo tuyển quốc gia, Quang Hải tiếp tục góp công lớn trong các chiến tích như: vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, dẫn đầu vòng loại World Cup châu Á 2022.

Năm nay, tiền vệ 22 tuổi này hứa hẹn sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng cho giấc mơ giành vé dự Olympic Tokyo 2020 của tuyển U23 Việt Nam.

Quang Hải là một trong số những tên tuổi lớn nhất tại VCK U23 châu Á 2020. Anh ấy là một mối đe dọa ở cả trên chấm đá phạt lẫn những cú sút xa đẹp mắt. Người hâm mộ châu Á mong đợi được thấy nhiều ma thuật hơn nữa từ cái chân trái Quang Hải".

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (The-AFC.com)

* Tiền vệ Ri Yong Gwon (1,8m, 73kg): nhạc trưởng của U23 Triều Tiên

Bốn ngôi sao đáng xem ở bảng D giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 3.

Ri Yong Gwon - Ảnh: Getty Image

Đội trưởng Ri Yong Gwon đã chứng tỏ được năng lực của mình ở vòng loại Giải U23 châu Á 2020. Rơi vào bảng G cùng Singapore, Mông Cổ và Hong Kong nhưng U23 Triều Tiên đã giành ngôi đầu bảng khá ấn tượng. Trong đó, nổi bật là màn trình diễn xuất sắc của Ri Yong Gwon ở khu vực trung tuyến.

Với nhãn quan chiến thuật và khả năng tranh chấp tốt, Ri Yong Gwon được đánh giá là nhạc trưởng trong lối chơi của U23 Triều Tiên. Nếu chơi đúng với phong độ từng thể hiện ở vòng loại, tiền vệ của CLB Hwaebul FC này hứa hẹn sẽ là thử thách lớn với mọi đối thủ chơi ở cùng vị trí.

* Tiền vệ Omar Hani (1,73m, 76kg): điểm tựa của U23 Jordan

Bốn ngôi sao đáng xem ở bảng D giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 4.

Omar Hani - Ảnh: Getty Image

Omar Hani là một trong số ít cầu thủ Jordan đang thi đấu ở châu Âu. Điều đó đã chứng minh đẳng cấp của tiền vệ 20 tuổi này. Tại VCK U23 châu Á 2020, do ngôi sao Mohammed Al-Matari không thể có mặt trong hai trận đầu nên nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của U23 Jordan sẽ đặt hết lên vai Omar Hani.

Với nền tảng kỹ thuật tốt cùng nhãn quang chiến thuật lợi hại, bên cạnh tư duy bóng đá hiện đại chịu ảnh hưởng từ châu Âu, Omar Hani sẽ là điểm tựa cho tham vọng vượt qua vòng bảng của U23 Jordan tại giải đấu năm nay.

* Tiền đạo Ali Saleh (1,77m, 67kg): thử thách của mọi hàng thủ

Bốn ngôi sao đáng xem ở bảng D giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 5.

Ali Saleh - Ảnh: Getty Image

Saleh là cầu thủ trẻ hay nhất UAE mùa giải 2018 - 2019. 20 tuổi, khả năng chơi bóng khá toàn diện, Saleh được xem là tương lai của bóng đá UAE và là một trong những cầu thủ lớn của châu Á vài năm tới.

Ngôi sao có thần tượng là Cristiano Ronaldo này sẽ là thử thách cho mọi hàng thủ tại VCK U23 châu Á sắp tới. Báo chí UAE nhận định giải đấu này sẽ là bàn đạp để Saleh vươn mình trở thành ngôi sao mới của bóng đá châu Á. Các đối thủ muốn có kết quả tốt trước U23 UAE phải tìm cách khóa chặt tiền đạo này và đó sẽ là nhiệm vụ không hề đơn giản.

AFC gọi tiền vệ Nguyễn Quang Hải là AFC gọi tiền vệ Nguyễn Quang Hải là 'thanh niên nóng bỏng nhất'

TTO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã gọi tiền vệ Nguyễn Quang Hải là "thanh niên nóng bỏng nhất" và có cuộc phỏng vấn anh trước trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 giữa CLB Hà Nội với Becamex Bình Dương diễn ra chiều 31-7.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên