31/10/2023 10:26 GMT+7

Bom hạt nhân B61-13 mạnh gấp 24 lần bom phá hủy Hiroshima

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố đang theo đuổi việc chế tạo một quả bom hạt nhân mạnh gấp 24 lần so với quả bom được thả xuống Hiroshima ở Nhật trong Thế chiến thứ hai.

F-16 từ căn cứ không quân Tyndall, Florida, là một trong số những máy bay của Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân - Ảnh: US AIR FORCE

F-16 từ căn cứ không quân Tyndall, Florida, là một trong số những máy bay của Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân - Ảnh: US AIR FORCE

Đài Fox News ngày 30-10 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan này đang tìm kiếm sự chấp thuận và tài trợ của Quốc hội để theo đuổi một biến thể hiện đại của bom trọng lực hạt nhân B61 và bom mới này sẽ được đặt tên là B61-13.

Phát biểu trong thông cáo báo chí tuần trước, trợ lý bộ trưởng quốc phòng về chính sách vũ trụ John Plumb cho biết môi trường an ninh đang thay đổi và các mối đe dọa ngày càng tăng từ các đối thủ tiềm năng. 

"Mỹ có trách nhiệm tiếp tục đánh giá và triển khai các khả năng để ngăn chặn và nếu cần, đáp trả các cuộc tấn công chiến lược cũng như đảm bảo các cam kết với đồng minh” - ông Plumb nêu. 

Một tờ thông tin đi kèm với thông cáo cho biết bom hạt nhân B61-13 sẽ có sức mạnh tương tự như B61-7. 

Theo trang tin Defense News, sức công phá của bom B61-13 tối đa là 360 kiloton, lớn gấp 24 lần quả bom được thả xuống Hiroshima (có sức công phá chỉ 15 kiloton) và gấp khoảng 14 lần quả bom thả xuống Nagasaki (25 kiloton). 

Hiroshima và Nagasaki là hai thành phố của Nhật Bản hứng chịu sức tàn phá của bom nguyên tử của Mỹ trong Thế chiến thứ hai. 

Cũng theo Lầu Năm Góc, bom B61-13 "sẽ bao gồm các tính năng an toàn, an ninh và độ chính xác hiện đại của B61-12 có từ thời chính quyền Tổng thống Barack Obama".

Thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố trong bối cảnh căng thẳng và xung đột gia tăng trên toàn cầu sau khi Mỹ tiến hành một cuộc thử nghiệm chất nổ mạnh tại địa điểm thử hạt nhân ở bang Nevada vào đầu tháng 10 vừa qua. 

Nếu được chấp thuận, quả bom B61-13 này sẽ thay thế một số quả bom B61-7 hiện có trong kho hạt nhân của Mỹ, thay vì tăng quy mô kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Ông John Plumb giải thích: "Mặc dù B61-13 mang lại cho chúng tôi sự bổ sung linh hoạt, nhưng việc sản xuất B61-13 sẽ không làm tăng tổng số vũ khí trong kho dự trữ hạt nhân của chúng tôi".

Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết nước này hiện có khoảng 5.200 vũ khí hạt nhân, thấp hơn so với con số 5.900 của Nga.

Ông Putin nhắn nhủ: Bom hạt nhân Mỹ ném xuống Nhật chính là tiền lệÔng Putin nhắn nhủ: Bom hạt nhân Mỹ ném xuống Nhật chính là tiền lệ

TTO - Việc Tổng thống Putin nhắc lại chuyện Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản trong Thế chiến 2 là một trong những tuyên bố đáng chú ý của ông khi nhà lãnh đạo Nga chủ trì lễ sáp nhập bốn vùng của Ukraine vào Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên