25/11/2012 03:07 GMT+7

Bolt và Felix: VĐV xuất sắc nhất năm 2012

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Khuya 24-11, Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) đã trao tặng danh hiệu nam, nữ vận động viên điền kinh xuất sắc nhất năm 2012 cho hai tay chạy nước rút Usain Bolt (Jamaica) và Allyson Felix (Mỹ).

TTO - Khuya 24-11, Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) đã trao tặng danh hiệu nam, nữ vận động viên điền kinh xuất sắc nhất năm 2012 cho hai tay chạy nước rút Usain Bolt (Jamaica) và Allyson Felix (Mỹ).

Kết quả này hoàn toàn không bất ngờ vì cả Bolt và Felix đều đã có một năm 2012 thành công rực rỡ. Đặc biệt, cả hai đều đã đoạt 3 HCV tại Olympic London 2012. 

Với Usain Bolt là HCV 100m, 200m và 4x100m. Ngoài ra Bolt cũng đã thi đấu cực kỳ ấn tượng ở các giải khác. Trong năm 2012, Usain Bolt thắng 6 trong 7 lần chạy 100m và về nhất 3 trong 4 lần tham dự cự ly 200m.

Còn Allyson Felix về nhất ở các nội dung 200m, 4x100m (kèm kỷ lục thế giới) và 4x400m. Felix cũng trở thành nữ vận động viên điền kinh đầu tiên kể từ năm Olympic Seoul 1988 đoạt 3 HCV tại một kỳ Olympic.

Đây là lần thứ tư Usain Bolt nhận được danh hiệu cao quý này trong khi đây mới chỉ là lần đầu tiên của Allyson Felix. Ngoài kỷ niệm chương, cả hai còn nhận được số tiền thưởng 100.000 USD.

Felix nói về giải thưởng: "Đây là giải thưởng "đã" nhất tôi đã từng nhận. Thắng giải có nghĩa bạn là người số 1 trong môn thể thao này và đó là điều mọi vận động viên đều hướng tới. Đạt được vinh dự này sau một sự nghiệp dài là điều rất đặc biệt". Trong khi đó Bolt chỉ nói ngắn gọn: "Giải thưởng đặc biệt có ý nghĩa vì đây là một năm thi đấu vất vả của tôi'.

Ngoài hai giải thưởng quan trọng này, IAAF còn bầu chọn giải Màn trình diễn xuất sắc nhất năm 2012. Ở hạng mục dành cho nam, đợt chạy chung kết cự ly 800m của David Rudisha giúp anh đoạt HCV Olympic London 2012 và phá kỷ lục thế giới đã đoạt giải. Ở đợt chạy này, Rudisha cũng trở thành người đầu tiên hoàn tất cự ly 800m dưới 1 phút 41 giây. Rudisha - người đã đoạt danh hiệu này cách đây hai năm - cũng đã lọt vào đề cử rút gọn cho danh hiệu Nam vận động viên xuất sắc nhất trong năm.

Ở hạng mục dành cho nữ, đợt chạy tiếp sức 4x100m tại Olympic London 2012 của các cô gái Mỹ Allyson Felix, Tianna Madison, Bianca Knight và Carmelita Jeter đã thắng giải. Với thời gian 40,82 giây, bốn cô gái Mỹ đã phá sâu kỷ lục thế giới đã tồn tại 27 năm đến 0,55 giây để đoạt HCV.

Hạng mục nam - nữ vận động viên trẻ xuất sắc lần lượt thuộc về Keshorn Walcott của Trinidad&Tobago và Antonique Strachan của Bahamas. Cả hai đều 19 tuổi và có những thành tích đáng nể. Walcott bất ngờ đoạt HCV ném lao tại London 2012 để trở thành vận động viên thứ hai trong lịch sử đoạt cả HCV giải vô địch thế giới trẻ lẫn Olympic trong cùng một năm. Còn Strachan là vận động viên nữ đầu tiên sau sáu năm đoạt cả HCV cự ly 100m và 200m tại giải trẻ vô địch thế giới.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên