31/07/2020 09:49 GMT+7

Bồi hồi những cuộc ra đi

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Giữa những màn ăn mừng rộn rã, chức vô địch lịch sử của Liverpool vẫn có một khoảng lặng, một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Đó là khi Adam Lallana bật khóc trong buổi trả lời phỏng vấn cuối cùng ở Anfield.

Bồi hồi những cuộc ra đi - Ảnh 1.

Đẳng cấp có thể khác nhau, nhưng những cầu thủ này đều khiến người hâm mộ bồi hồi trong ngày họ chia tay đội bóng. Từ trái qua: Silva, Lallana, Lovren, Vertonghen và Baines - Ảnh: Reuters

Mùa hè này, Lallana cùng Dejan Lovren (Liverpool), David Silva (Man City), Jan Vertonghen (Tottenham) và Leighton Baines (Everton) chính thức hết hạn hợp đồng và rời khỏi đội bóng đã làm nên tên tuổi của họ.

Những người đặt nền móng

Trong hành trình gặt hái các danh hiệu 2 năm qua của Liverpool, Lallana và Lovren chỉ góp những phần công sức khá mờ nhạt. Họ đánh mất vị trí chính thức vào tay những cầu thủ trẻ trung hơn, xuất sắc hơn, và cũng vì những chấn thương liên miên của mình. Nhưng điều đó không ngăn được sự tri ân mà HLV Jurgen Klopp và các CĐV dành cho Lovren và Lallana - những công thần đời đầu đưa Liverpool vượt qua giai đoạn "hạn hán".

Lallana và Lovren cùng đến Anfield từ Southampton cách đây 6 năm, ngay sau cú trượt chân định mệnh đánh rơi chức vô địch của Steven Gerrard. Đó là giai đoạn đen tối bậc nhất trong lịch sử đội bóng. Liverpool rơi xuống giữa bảng xếp hạng ở mùa giải ngay sau đó, và rồi HLV Klopp đến. Trong ít nhất hai mùa giải sau đó, Klopp xây dựng nền tảng cho Liverpool hùng mạnh trên đôi vai những cầu thủ sẵn có mà Lovren và Lallana là trụ cột.

Nhắc đến Lovren là nhắc đến những sai lầm khiến CĐV Liverpool không ít lần "đứng tim". Nhưng trung vệ người Croatia sở hữu thứ tinh thần chiến đấu rực lửa, sự dữ dằn cực kỳ phù hợp với truyền thống của "lữ đoàn đỏ". Còn Lallana là nhạc trưởng ở tuyến giữa. Khi mà các cầu thủ Liverpool lúc ấy chưa thấm nhuần triết lý "Gegenpressing" của Klopp, Lallana là người tạo ra lối chơi cho họ.

Thiên thần và ác quỷ

Mùa hè 2010, Silva cùng Edin Dzeko, Yaya Toure, Mario Balotelli và James Milner đặt chân đến sân Etihad của Man City. Tất cả đều là những siêu sao nhưng không một ai có thể sánh cùng Silva. 10 năm trời, 434 trận đấu, 77 bàn thắng cùng 140 đường kiến tạo, có rất ít tiền vệ tấn công đạt đến trình độ của Silva.

Thật ra, Silva chỉ mới nói lời chia tay Man City ở Premier League bởi anh sẽ vẫn còn ra sân ở Champions League - đấu trường mà Silva vẫn còn rất "nặng nợ" với đội bóng. Kevin De Bruyne tuyên bố anh và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình để giúp Silva lần đầu tiên giành được danh hiệu này.

Tottenham cũng nói lời chia tay với một tượng đài của ho: trung vệ Jan Vertonghen. Nếu Silva đẹp đẽ như một "thiên thần" thì Vertonghen chính là "ác quỷ" ở Tottenham. Hậu vệ 33 tuổi người Bỉ nổi tiếng với những pha chơi rắn và thái độ xấu xí trên sân bóng. Nhưng chính Vertonghen sau khi đến Tottenham vào mùa hè 2012, anh là người đặt nền tảng cho lối chơi phòng ngự vững vàng sau này của "gà trống". Từ HLV Andre Villas-Boas, Tim Sherwood cho đến Mauricio Pochettino, tất cả đều xây dựng hàng thủ kín kẽ cho Tottenham dựa trên lối chơi cực rắn mà khôn khéo của Vertonghen.

Một hậu vệ nữa cũng xứng đáng được tôn vinh trong ngày ra đi - Leighton Baines. Nhiều người bây giờ đang trầm trồ với khả năng kiến tạo thần sầu của Trent Alexander-Arnold - người đã có 26 đường kiến tạo ở Premier League. Nhưng hậu vệ trẻ của Liverpool cần thêm vài năm nữa mới có thể vượt mặt Baines - người đang giữ kỷ lục hậu vệ kiến tạo tốt nhất Premier League với 53 đường kiến tạo.

Ngoài ra, Baines còn được xem như một huyền thoại ở Everton vì lòng trung thành trong suốt 13 năm khoác áo đội bóng tầm trung này. Chỉ có quyết định giải nghệ mới có thể khiến anh rời khỏi sân Goodison Park.

Vẫn là những món "hàng hot"

Trừ Baines giải nghệ, những cái tên kể trên vẫn đang được định giá cao trên thị trường chuyển nhượng.

Theo đó, Dejan Lovren được Liverpool bán cho Zenit Petersburg với giá 7,6 triệu bảng Anh. Lallana dù đến Brighton dưới dạng miễn phí vì hết hạn hợp đồng nhưng vẫn được Transfermarkt định giá 8,5 triệu bảng Anh.

Vertonghen (13 triệu bảng) và Silva (10,8 triệu bảng) thậm chí còn được định giá cao hơn dù đều đã qua tuổi 33. Hiện hai ngôi sao này chưa đưa ra quyết định chính thức cho tương lai.

Hủy Quả bóng vàng, cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu bỗng trở nên hấp dẫn Hủy Quả bóng vàng, cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu bỗng trở nên hấp dẫn

TTO - Với việc danh hiệu Quả bóng vàng năm nay đã bị hủy, cuộc đua cho danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu trở thành tâm điểm chú ý. Hiện tại, có 3 cầu thủ đang cạnh tranh cho danh hiệu này là Lewandowski, Immobile và Ronaldo.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên