16/03/2012 04:46 GMT+7

Bộ VH-TT&DL giữ nguyên kết luận thanh tra

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Chiều 15-3, chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL Vũ Xuân Thành đã ký quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch HĐQT Công ty VPF Võ Quốc Thắng liên quan đến kết luận thanh tra của Bộ VH-TT&DL về hợp đồng chuyển giao thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp VN giữa VFF với AVG.

TT - Chiều 15-3, chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL Vũ Xuân Thành đã ký quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch HĐQT Công ty VPF Võ Quốc Thắng liên quan đến kết luận thanh tra của Bộ VH-TT&DL về hợp đồng chuyển giao thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp VN giữa VFF với AVG.

Theo đó, thanh tra Bộ VH-TT&DL giữ nguyên kết luận thanh tra đã công bố ngày 15-2 khẳng định hợp đồng chuyển giao thương quyền giữa VFF với AVG là không trái luật.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Xuân Thành cho biết: “Nếu còn thấy chưa thỏa đáng, VPF có thể khiếu nại trực tiếp lên Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh trong thời gian 30 ngày kể từ khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần một của thanh tra bộ. Nếu bộ trưởng giải quyết khiếu nại mà VPF vẫn thấy chưa thỏa đáng thì VPF phải khiếu nại lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS) tại Thụy Sĩ. Trong hợp đồng giữa VFF ký với AVG đã quy định rõ trường hợp có tranh chấp xảy ra liên quan đến hợp đồng thì các bên sẽ đưa nhau ra CAS để xử lý theo quy định của FIFA chứ không phải là tòa án tại VN”.

Chiều cùng ngày, ông Võ Quốc Thắng cho biết: “Sau khi nhận được quyết định của thanh tra Bộ VH-TT&DL, VPF sẽ lấy ý kiến của 28 CLB V-League và hạng nhất để thống nhất các bước đi tiếp theo về vấn đề bản quyền truyền hình. Chúng tôi tin rằng có thể tìm được giải pháp bằng con đường đàm phán với AVG. Cho đến thời điểm này, một trong ba đề nghị của VPF đã được AVG chấp thuận đó là để các đài vào sân ghi hình, không độc quyền”.

K.XUÂN

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên