06/09/2019 16:40 GMT+7

Bộ trưởng Indonesia xin lỗi về vụ 'khủng bố' trên sân Bung Karno

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia Imam Nahrawi đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau vụ bạo loạn trên sân Gelora Bung Karno trong trận chủ nhà Indonesia thua Malaysia 2-3 ở vòng loại World Cup 2022.

Các CĐV Malaysia bỏ chạy tán loạn vì bị tấn công,cầu thủ Indonesia phải chạy đến trấn an người hâm mộ - Nguồn: INDOSPORT

Theo tường thuật từ tờ The Star (Malaysia), Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia Imam Nahrawi đã đích thân đến khách sạn nơi đội tuyển Malaysia trú ngụ để nói lời xin lỗi và bày tỏ sự nuối tiếc cho "sự cố xấu xí" mà các CĐV Indonesia gây ra trên sân Gelora Bung Karno. 

Bộ trưởng Indonesia xin lỗi về vụ khủng bố trên sân Bung Karno - Ảnh 2.

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia Imam Nahrawi (phải) đã trao văn bản xin lỗi - Ảnh: Newstraitstime

Tuy nhiên theo báo chí Indonesia, dù ông Imam Nahrawi đã xuống nước xin lỗi nhưng sự việc này đã trở thành câu chuyện ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. 

Đặc biệt phía Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman cũng đã báo cáo lên FIFA. 

Nhiều khả năng Indonesia sẽ đối mặt với án phạt nặng từ FIFA, trong đó rất có thể họ sẽ bị buộc phải đá trên sân nhà Gelora Bung Karno mà không có khán giả trong vài trận tới ở loạt trận vòng loại World Cup 2022. Trong đó có trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 5-10. 

Bộ trưởng Indonesia xin lỗi về vụ khủng bố trên sân Bung Karno - Ảnh 3.

Khu khán đài của CĐV Malaysia liên tục hứng chịu những cơn mưa chai lọ, vật dụng cứng và cả pháo sáng - Ảnh: TWITTER

Được biết trước đó trong trận đấu giữa hai đội trên sân Gelora Bung Karno, nhiều CĐV Indonesia đã ném gạch đá, vật kim loại, chai lọ nhằm vào CĐV Malaysia. Sự việc khiến ít nhất hai CĐV đội Malaysia bị gãy tay, một người bất tỉnh phải lên xe cứu thương tới bệnh viện. 

Có mặt trên khán đài chứng kiến trận đấu, Bộ trưởng Malaysia Syed Saddiq đã quay lại cảnh hỗn loạn này và đăng trên tài khoản Twitter với những lời chỉ trích nặng nề dành cho hành vi quá bạo lực của Indonesia. 

CĐV Malaysia mắc kẹt trong sân Bung Karno vì bị CĐV Indonesia truy đuổi, tấn công CĐV Malaysia mắc kẹt trong sân Bung Karno vì bị CĐV Indonesia truy đuổi, tấn công

TTO – Trận đấu giữa chủ nhà Indonesia và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 tối 5-9 diễn ra với nhiều sự cố bạo động trong và sau trận đấu. Lực lượng cảnh sát Indonesia phải vất vả để kiểm soát tình hình.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên