12/07/2017 15:49 GMT+7

Bỏ quy định gia hạn giấy phép chương trình ca nhạc, sân khấu

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Các chương trình ca múa nhạc, sân khấu nếu không có thay đổi nội dung chương trình sẽ không cần làm thủ tục gia hạn giấy phép biểu diễn sau một năm như quy định trước đó.

Bỏ quy định gia hạn giấy phép sau một năm, vở Mơ trăng bóng nước của sân khấu Hoàng Thái Thanh thoát cảnh phải đi xin giấy phép lại - Ảnh: Nguyên Lộc
Bỏ quy định gia hạn giấy phép sau một năm, vở Mơ trăng bóng nước của sân khấu Hoàng Thái Thanh thoát cảnh phải đi xin giấy phép lại - Ảnh: Nguyên Lộc

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM vừa ban hành công văn số 3908/SVHTT-NT với nội dung bỏ quy định phải gia hạn giấy phép biểu diễn sau một năm cho các chương trình ca múa nhạc, sân khấu nếu không có sự thay đổi nội dung chương trình.

Công văn nêu: “Nhà hát, đoàn nghệ thuật, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã được Sở VHTT cấp giấy phép chương trình sân khấu sắp hết hạn ghi trong giấy phép, nếu không thay đổi nội dung chương trình thì tiếp tục biểu diễn (các đơn vị không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép)".

Còn với các chương trình ca múa nhạc và chương trình sân khấu có sự thay đổi về nội dung hoặc cấp mới, công văn yêu cầu các đơn vị phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại nghị định số 79/2012 và nghị định số 15/2016.

Trước đó, việc ban bố một cách âm thầm khoản 6 điều 9 của nghị định 15/2016 sửa đổi khoản 2 điều 10 của nghị định 79/2012 (của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu) có quy định “thời hạn có hiệu lực của giấy phép cấp cho chương trình ca, múa, nhạc tối đa sáu tháng và giấy phép cấp cho chương trình sân khấu tối đa 12 tháng” đã gây bất bình trong giới nghệ sĩ, đặc biệt những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu.

Công văn này được thực hiện sau khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 2662 do thứ trưởng Vương Duy Biên ký ngày 22-6 trên tinh thần thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng Vũ Đức Đam về thời hạn của giấy phép cấp cho chương trình ca múa nhạc và chương trình sân khấu.

Đồng thời công văn cũng nêu mục đích nhằm "đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nội dung: Thông báo, hướng dẫn các nhà hát, đoàn nghệ thuật, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tại địa phương theo phân cấp quản lý, rà soát giấy phép cấp cho chương trình sân khấu, những trường hợp đã, sắp hết hạn ghi trong giấy phép, nếu không thay đổi nội dung chương trình thì được tiếp tục biểu diễn”.

Vở Đời bỗng dưng yêu của sân khấu Idecaf cũng không vướng phải cảnh xin giấy phép biểu diễn mỗi năm - Ảnh: Gia Tiến
Vở Đời bỗng dưng yêu của sân khấu Idecaf cũng không vướng phải cảnh xin giấy phép biểu diễn mỗi năm - Ảnh: Gia Tiến
LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên