22/08/2019 14:24 GMT+7

Bộ Công an Việt Nam phối hợp cảnh sát Mỹ bắt nghi phạm ấu dâm

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Được sự hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam, các đặc vụ Mỹ đã tóm gọn được Christopher Edwin Day, 49 tuổi, nghi phạm ấu dâm chuyên dụ dỗ trẻ vị thành niên ở Mỹ và nhiều nước khác để quan hệ tình dục.

Bộ Công an Việt Nam phối hợp cảnh sát Mỹ bắt nghi phạm ấu dâm - Ảnh 1.

Các đặc vụ HSI trong một lần thi hành nhiệm vụ - Ảnh chụp màn hình

Được sự hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam, ngày 15-8 vừa qua, các đặc vụ Điều tra an ninh nội địa thuộc Sở Di trú và hải quan Mỹ đã bắt giữ Christopher.

"Hoạt động điều tra chung này nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ trẻ em trên khắp thế giới. Cuộc điều tra này cho thấy chính phủ Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác cùng nhau nhằm bảo đảm không có vùng đất nào an toàn trên thế giới cho những kẻ phạm những tội ác kinh tởm đối với trẻ em," Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink khẳng định trong thông cáo báo chí ngày 22-8.

Theo cáo trạng, bắt đầu vào khoảng tháng 12-2014, Christopher đã sử dụng các thiết bị điện tử để dụ dỗ hai trẻ vị thành niên người Việt Nam tham gia vào các hoạt động tình dục trái pháp luật.

Tiếp đó, trong thời gian từ tháng 3-2015 đến tháng 2-2016, nghi phạm này tiếp tục đi tới nhiều bang của Mỹ và ra nước ngoài, tìm kiếm trẻ vị thành niên với mục đích tương tự.

Điều tra An ninh nội địa của Mỹ sẽ tiếp tục điều tra vụ án này. Cục An ninh ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ điều tra vụ án này ở nước ngoài, thông cáo cho biết thêm.

Vụ án này được đưa ra ánh sáng như một phần của dự án Bảo vệ An toàn cho trẻ em, một sáng kiến do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra vào tháng 5-2006 để đối phó với tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng gia tăng.

Dự án này là một tập hợp các nguồn lực từ cấp liên bang đến địa phương của Mỹ nhằm định vị, bắt giữ và truy tố những cá nhân lạm dụng tình dục trẻ em qua Internet cũng như xác định và giải cứu các nạn nhân.

Là một phần của dự án, Bộ Tư pháp Mỹ cũng được giao nhiệm vụ phối hợp cùng các đối tác thực thi pháp luật quốc tế trên khắp thế giới để bắt giữ những cá nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm kinh tởm này.

Nạn nhân ấu dâm tại Mỹ có quyền kiện thủ phạm đến 45 tuổi Nạn nhân ấu dâm tại Mỹ có quyền kiện thủ phạm đến 45 tuổi

TTO - Vì hậu quả nặng nề mà đối tượng ấu dâm gây ra cho trẻ em, họ không tránh khỏi bị kỳ thị...

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên