16/11/2022 19:16 GMT+7

Bộ chỉ huy quân sự Bình Dương: Tấn Lộc có được gọi tập trung, nhưng chưa phải là chiến sĩ

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Liên quan “lùm xùm” giữa cầu thủ Đào Tấn Lộc và CLB B.Bình Dương về vụ “cầu thủ đi nghĩa vụ quân sự xong bị CLB trừ lương, chuyển xuống đội trẻ”, cơ quan quân sự đã lên tiếng làm rõ.

Bộ chỉ huy quân sự Bình Dương: Tấn Lộc có được gọi tập trung, nhưng chưa phải là chiến sĩ - Ảnh 1.

Cầu thủ Đào Tấn Lộc trong màu áo CLB B.Bình Dương - Ảnh: FBNV

Ngày 16-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã có xác minh liên quan trường hợp của Đào Tấn Lộc, 24 tuổi, ngụ xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, là công dân có lệnh gọi nhập ngũ năm 2022.

Tấn Lộc cũng là cầu thủ của CLB B.Bình Dương, có khiếu nại CLB lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đăng tải trang Facebook cá nhân, cho rằng mình "đi nghĩa vụ quân sự xong bị CLB trừ lương, chuyển xuống đội trẻ".

Đại tá Nguyễn Hoàng Minh - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương - cho biết: "Mối quan hệ giữa cầu thủ với CLB như thế nào là việc dân sự của hai bên. Về góc độ quân sự, sau khi xác minh với Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Giáo thì việc công dân Đào Tấn Lộc có lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 và xác nhận của địa phương về việc Lộc tập trung tại Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Giáo từ ngày 15-2 đến 21-2-2022 là đúng.

Sau khi kiểm tra giao quân, các thanh niên được gọi nhập ngũ phải ở tập trung tại Ban chỉ huy quân sự để kiểm tra đối bù, phúc tra sức khỏe các đơn vị. Nếu công dân đủ sức khỏe sau đó mới được giao cho các đơn vị, hoặc nếu không đủ sức khỏe thì cho về. 

Việc công dân Lộc có ở tập trung từ ngày 15-2 đến 21-2 là đúng, có đơn đề nghị nên Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Giáo xác nhận để công dân này có cơ sở làm việc với CLB.

Theo quy định, trong thời gian công dân chấp hành nghĩa vụ quân sự thì tạm dừng hợp đồng lao động, sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động. Vì vậy, CLB nơi Đào Tấn Lộc ký hợp đồng cần căn cứ quy định này để thực hiện" (Tấn Lộc có xác nhận ở tập trung tại Ban chỉ huy quân sự từ ngày 15-2 đến 21-2-2022 - PV).

* Trường hợp của cầu thủ Tấn Lộc đã được coi là nhập ngũ chưa, thưa ông?

- Trường hợp của công dân Đào Tấn Lộc chưa được coi là nhập ngũ. Nhưng thời gian phải ở tập trung tại Ban chỉ huy quân sự từ ngày 15-2 đến 21-2 để chờ là có. Trong thời gian ở tập trung, công dân phải chấp hành quy định về ăn ở, sinh hoạt của đơn vị nhưng vẫn có thể sử dụng điện thoại để liên lạc với gia đình và nơi công tác. 

Việc liên lạc giữa công dân Lộc và CLB B.Bình Dương trong thời gian này như thế nào, có trục trặc gì không thì không thuộc thẩm quyền của cơ quan quân sự địa phương.

* Sau ngày 21-2, khi Tấn Lộc được cho ra khỏi Ban chỉ huy quân sự về gia đình thì công dân này có được tham gia các hoạt động bình thường như đi tập luyện thể thao hay không?

- Trong thời gian tập trung tại cơ quan quân sự, phải chấp hành theo chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự. Còn sau ngày 21-2 khi công dân đã được cho về gia đình thì được hoạt động tự do, tham gia các hoạt động bình thường, bao gồm tập luyện thể thao. Nên sau ngày 21-2, nếu cầu thủ không chấp hành lệnh gọi tập luyện của CLB thì sai đúng thế nào là việc dân sự giữa hai bên.

Cầu thủ và CLB nói khác nhau

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, hậu vệ Đào Tấn Lộc cho biết anh bị CLB B.Bình Dương trừ 80% lương và chuyển xuống đội trẻ với lý do tự ý nghỉ việc khi quay trở lại đội sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mới đây, VFF tuyên bố hậu vệ 24 tuổi này thắng kiện CLB.

Trong khi đó, thông báo trên fanpage vào trưa 16-11, CLB B.Bình Dương cho biết cầu thủ Đào Tấn Lộc tự ý bỏ tập dẫn đến bị chuyển xuống đội trẻ và trừ lương. Đồng thời, CLB cũng cho biết đã gởi công văn khiếu nại lên VFF về phán quyết hôm 2-11 của VFF.

Vụ cầu thủ Đào Tấn Lộc: CLB B.Bình Dương khiếu nại lên VFF Vụ cầu thủ Đào Tấn Lộc: CLB B.Bình Dương khiếu nại lên VFF

TTO - Thông báo trên fanpage vào trưa 16-11, CLB B.Bình Dương cho biết cầu thủ Đào Tấn Lộc tự ý bỏ tập dẫn đến bị chuyển xuống đội trẻ và trừ 80% lương. Đồng thời, CLB cũng cho biết đã gởi công văn khiếu nại lên VFF về phán quyết hôm 2-11.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên