17/10/2017 09:04 GMT+7

Bị võ sư lừa 'chạy' vào học sĩ quan lục quân 500 triệu

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Sau khi nhận 500 triệu đồng của bà Vũ Thị Ngọc Chi, võ sư P. lại nói không xin được cho con bà vào học trường này, chỉ trả 20 triệu đồng rồi biến mất.

Bị võ sư lừa chạy vào học sĩ quan lục quân 500 triệu - Ảnh 1.

Minh họa: VIỆT THÁI

Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng, điều tra truy xét đơn tố cáo võ sư L.V.Q.P. (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, tạm trú quận Phú Nhuận) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo thông tin ban, ngày 12-10 bà Vũ Thị Ngọc Chi (ngụ quận Phú Nhuận) đã đến công an trình báo vụ việc chị bị P. lừa mất 500 triệu đồng.

Theo bà Chi, do quen biết từ trước, ngày 15-9 bà hẹn gặp võ sư L.V.Q.P. (công tác tại Câu lạc bộ võ thuật Quân khu 7) tại một quán cà phê trên đường Tân Canh (phường 1, quận Tân Bình). 

Tại đây, bà Chi giao cho P. số tiền 500 triệu đồng với lý do: P. hứa sẽ lo cho con bà vào học một trường sỹ quan lục quân tại tỉnh Đồng Nai.

Những ngày sau đó, P. xin lỗi bà Chi vì không lo được cho con bà học tại trường này và hứa sẽ trả tiền lại. Tuy nhiên P. chỉ chuyển khoản qua ngân hàng trả cho bà Chi được 20 triệu đồng. 

Sau đó, bà Chi không liên lạc được với P. và khi bà Chi đến nhà P. (tạm trú tại quận Phú Nhuận) thì P. đã trả nhà thuê và bỏ đi đâu không rõ.

Sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo của bà Chi, qua xác minh ban đầu, công an cho biết P. đã bỏ đi khỏi địa phương (tỉnh Bình Phước). 

Tiếp tục xác minh nơi làm việc của P. tại Câu lạc bộ võ thuật Quân khu 7, công an xác định P. cũng đã thôi tập luyện và huấn luyện võ thuật từ tháng 6-2017.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên