13/10/2023 14:13 GMT+7

Bị tòa án mở thủ tục phá sản, Đức Long Gia Lai nói gì?

Ngày 13-10, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai có đơn khiếu nại về quyết định mở thủ tục phá sản do TAND tỉnh Gia Lai ban hành.

Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại TP Pleiku (Gia Lai) - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại TP Pleiku (Gia Lai) - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Trong đơn, tổng giám đốc Tập đoàn Đức Long Gia Lai Nguyễn Tường Cọt đã yêu cầu TAND tỉnh Gia Lai thu hồi quyết định được ban hành ngày 9-10 hoặc ra quyết định đình chỉ mở thủ tục phá sản.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai nói gì khi bị tòa án mở thủ tục phá sản?

Vẫn có khả năng thanh toán nợ

Ông Cọt cho biết sau khi nhận được thông báo yêu cầu mở thủ tục phá sản vào cuối tháng 7-2023 của tòa án, công ty đã giải trình về việc giải quyết công nợ với Công ty CP Lilama 45.3 (Quảng Ngãi) và khả năng thanh toán công nợ của công ty.

Theo đơn khiếu nại, công ty này cũng đã cung cấp báo cáo tài chính 2 năm gần nhất và báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 cho tòa án để chứng minh có khả năng thanh toán các khoản nợ.

Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho hay công ty niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE với gần 50.000 cổ đông và vẫn hoạt động bình thường theo quy định pháp luật hiện hành.

"Công ty có tài sản trên 10.000 tỉ đồng và nguồn tài chính đủ khả năng trả nợ cho các đối tác, khách hàng từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nợ phải thu khá lớn từ các đối tác, khách hàng", ông Cọt nêu trong đơn khiếu nại.

Ông Cọt còn cho rằng số nợ của công ty với Công ty CP Lilama 45.3 là rất nhỏ so với tổng tài sản của Công ty Đức Long Gia Lai.

Công ty này cho rằng đã rất thiện chí, bằng mọi biện pháp để thương thảo nhằm thanh toán nợ và đang thực hiện việc trả nợ dần theo quyết định thi hành án nên TAND tỉnh Gia Lai ra quyết định mở thủ tục phá sản là không đúng quy định.

"Căn cứ Luật Phá sản năm 2014 và công văn số 199/TANDTC-PC ngày 18-12-2020 của TAND tối cao thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong giải quyết phá sản thì công ty chúng tôi không thuộc diện phải mở thủ tục phá sản", đơn khiếu nại nêu.

Đã cho Đức Long Gia Lai cả tháng thỏa thuận

Từ tháng 7-2023, TAND tỉnh Gia Lai đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo yêu cầu của Công ty CP Lilama 45.3. TAND tỉnh Gia Lai yêu cầu Đức Long Gia Lai xuất trình các giấy tờ liên quan trong vòng 15 ngày.

Đến tháng 9-2023, Đức Long Gia Lai đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM giải trình về việc chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi có thông báo thụ lý đơn của TAND tỉnh Gia Lai.

Ngày 9-10 vừa qua, TAND tỉnh Gia Lai đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Đức Long Gia Lai. Theo lãnh đạo tòa án, quyết định nêu trên được ban hành căn cứ theo các điều 9, 42 và 66 của Luật Phá sản.

Phía tòa án cho biết đã tạo điều kiện cho hai bên gần 1 tháng để thỏa thuận với nhau, nhưng không thống nhất được thì thực hiện tuyên bố phá sản theo quy định.

Ông Lê Đình Nam - thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai - cho biết quyết định mở thủ tục phá sản được tòa án này thực hiện theo hướng dẫn từ TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng, nên dự kiến đầu tuần tới đơn khiếu nại vừa qua của Đức Long Gia Lai sẽ được chuyển cho TAND cấp cao giải quyết theo quy định.

Bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, Đức Long Gia Lai nói gì?Bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, Đức Long Gia Lai nói gì?

Sau khi bị công ty đối tác yêu cầu mở thủ tục phá sản, lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai chính thức lên tiếng giải thích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên