12/11/2020 11:58 GMT+7

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Đón đầu xu thế phát triển mới

HÀ THANH thực hiện
HÀ THANH thực hiện

TTO - Thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn mạnh mẽ hơn nữa, sát với nhu cầu của thanh thiếu nhi, anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Đón đầu xu thế phát triển mới - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban dân vận trung ương, tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 11-11, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn bầu anh Nguyễn Anh Tuấn làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tân thủ lĩnh thanh niên chia sẻ với Tuổi Trẻ về những kỳ vọng, gửi gắm thông điệp đến thanh niên cả nước.

* Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước và toàn cầu đang nhiều thay đổi, anh thấy trách nhiệm có đặc biệt hơn?

- Đoàn tiếp tục cập nhật bối cảnh mới của tình hình đất nước, đặc biệt trong năm 2020 chúng ta chứng kiến rất nhiều tác động đến hoạt động của tổ chức Đoàn như dịch COVID-19, thiên tai, lũ lụt lớn ở khu vực miền Trung. 

Trung ương Đoàn vừa tổ chức 6 hội nghị chuyên đề góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tinh thần của đại hội lần này đặt thanh niên ở vị trí hết sức quan trọng để đón đầu xu thế phát triển mới của đất nước, gắn với cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống kinh tế, chính trị của khu vực, thế giới.

* Như vậy, Trung ương Đoàn tập trung những phần việc nào, thưa anh?

- Trước hết, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn mạnh mẽ hơn nữa, sát với nhu cầu của thanh thiếu nhi. 

Cùng với đó, ứng dụng mạnh truyền thông số, công nghệ thông tin; tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, năng lực tổ chức công việc của hệ thống các cơ quan chuyên trách; nhìn ra để đổi mới tổ chức bộ máy của Đoàn phù hợp với sự dịch chuyển của thanh niên; thúc đẩy tinh thần tự học tập, tư duy sáng tạo trong thanh thiếu nhi; tiếp tục đẩy mạnh, làm có chiều sâu các giải pháp trong kết luận về phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo"; giáo dục thanh thiếu nhi trên không gian mạng; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

* Trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng đặc biệt coi trọng yếu tố con người. Theo anh, Đoàn sẽ tham gia vào việc này như thế nào?

- Tôi cho rằng Đoàn phải tiếp tục làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng, phương pháp làm việc cho thanh niên để góp phần hình thành văn hóa, con người Việt Nam với tư cách là động lực, nền tảng quan trọng cho sự phát triển, cất cánh của đất nước trong giai đoạn tới. 

Chúng ta phân nhóm theo độ tuổi của các bạn thanh thiếu nhi để có giải pháp, tiếp cận, giáo dục, hỗ trợ ngay từ bây giờ mới có nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao vào năm 2030, 2045 đủ hiểu biết, kiến thức, kỹ năng, nhận thức để làm chủ đất nước.

* Nhận nhiệm vụ mới, anh muốn gửi gắm thông điệp gì đến thanh niên cả nước?

- Mong muốn nhất là Đoàn giúp thanh niên nhận ra giá trị bản thân, có trách nhiệm trước hết với bản thân, như vậy chúng ta sẽ có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, đất nước. 

Trong thời gian tới, có những việc để thanh niên cần làm, nên làm và phối hợp tốt như: thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt với nhiệm vụ trong phòng chống thiên tai, ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ phải tính để làm bài bản hơn.

Chúng tôi dự kiến triển khai mô hình nhà cộng đồng, nhà tránh lũ cho vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ quét, lũ lụt. Dự kiến ngày 15-11 bắt đầu từ Hà Tĩnh, khởi động chương trình xây 100 ngôi nhà cho người dân miền Trung, gắn với thiết kế phù hợp tình hình. 

Hiện nay đã có các phương án thiết kế phù hợp với từng vùng miền, vận động nguồn lực xã hội đảm bảo mỗi nhà trị giá 120 triệu đồng, nhà mái bằng, lợp mái tôn chống nóng, có chòi chống lũ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26-11-1979, quê quán Thanh Hóa, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ quản lý kinh tế.

Anh đã học tập và công tác, giảng dạy tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Từ 2009 - 2013 trải qua các vị trí phó trưởng Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, phó chánh văn phòng Trung ương Đoàn, quyền trưởng Ban thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn, trưởng Ban thanh niên công nhân và đô thị, chánh văn phòng Trung ương Đoàn.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 6, khóa X bầu anh Nguyễn Anh Tuấn làm bí thư Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Từ năm 2017, là bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI. Tháng 12-2019, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 hiệp thương bầu anh Nguyễn Anh Tuấn là chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII.

Anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

TTO - Anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trúng cử với tỉ lệ 99,13% (114 phiếu hợp lệ).

HÀ THANH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên