21/10/2018 11:22 GMT+7

Bị sa thải, tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Thái dọa tung hê chuyện hậu trường

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tổng thư ký Pisan Jundilok đã bị sa thải ngày 20-10 và ông dọa sẽ tung hê sự thật vào thứ tư tuần sau. Theo báo chí Thái Lan, nguyên nhân có lẽ là do mâu thuẫn giữa ông Pisan với chủ tịch hiệp hội là ông Somyot Poompunmuan.

Bị sa thải, tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Thái dọa tung hê chuyện hậu trường - Ảnh 1.

Ông Pisan Jundilok (giữa) đã bị Hiệp hội Bóng đá Thái Lan Thái Lan (FAT) sa thải - Ảnh: Bangkok Post

Thông tin ông Pisan Jundilok bị sa thải được chính chủ tịch FAT Somyot Poompunmuan thông báo trong cuộc phỏng vấn trên tờ Daily News, với lý do "nhiều quan chức điều hành FAT không vui vẻ với khả năng làm việc của Pisan Jundilok".

Đồng thời ông còn nói thêm rằng cha mẹ của những cầu thủ được chọn vào đội U-16 Thái Lan cũng cảm thấy bất mãn với Pisan Jundilok do ông này đã cáo buộc một số thành viên của đội dùng chất kích thích. 

Nhưng theo tờ Bangkok Post, nguyên nhân cụ thể là do mâu thuẫn giữa hai quan chức hàng đầu của FAT đã lên đến đỉnh điểm, không thể nào hòa giải được nữa. 

Ông Pisan Jundilok ngay sau đó cũng tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày thứ tư 24-10 để công bố chi tiết tất cả thông tin về vụ lùm xùm này. 

Ông Pisan Jundilok thông tin thêm: "Thông tin sa thải tôi mà chủ tịch FAT đã nói với các phương tiện truyền thông là chính xác. Quan điểm khác biệt giữa chúng tôi đã tồn tại thời gian rất dài và tôi sẽ cung cấp mọi thứ trong cuộc họp báo diễn ra vào thứ tư tới. Tôi sẽ nói rõ toàn bộ những vấn đề tồn tại ở FAT trong suốt 3 năm qua và khi đó mọi người sẽ biết sự thật, họ sẽ quyết định ai đúng ai sai".

Bị sa thải, tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Thái dọa tung hê chuyện hậu trường - Ảnh 2.

Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuan - Ảnh: The Nation

Trong thời gian qua đã có rất nhiều thông tin về những mâu thuẫn giữa ông Pisan Jundilok với chủ tịch FAT Somyot Poompunmuan. Đặc biệt gần đây, ông chủ tịch Somyot còn tố cáo có người đang âm mưu lật đổ ông. 

Nói với tờ The Nation (Thái Lan) cách đây hai ngày, ông Somyot cho biết: "Đã có những nỗ lực nhằm đẩy tôi ra khỏi vị trí chủ tịch FAT. Nếu tôi vẫn nắm quyền, nhiều đơn kiện sẽ tới tấp gửi đến. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ vị trí của mình, tôi sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm cho đến khi mọi vấn đề được giải quyết".

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên