20/09/2023 18:11 GMT+7

Bị phạt vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm, doanh nghiệp 'tố ngược' lãnh đạo sở

Mở trang trại nuôi heo gây ô nhiễm nhiều năm nay nên bị phạt gần 2 tỉ đồng, doanh nghiệp quay lại tố cáo phó giám đốc sở "thiếu trách nhiệm".

Trang trại nuôi heo của doanh nghiệp gây ô nhiễm bị xử phạt, nhưng quay lại tố cáo lãnh đạo - Ảnh: L.P.

Trang trại nuôi heo của doanh nghiệp gây ô nhiễm bị xử phạt, nhưng quay lại tố cáo lãnh đạo - Ảnh: L.P.

Chiều 20-9, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết đã có quyết định không thụ lý đơn vụ trang trại nuôi heo gây ô nhiễm tố cáo phó giám đốc sở "thiếu trách nhiệm".

Quyết định do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên ký gửi Công ty TNHH Đức Tiến Lê (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) thông báo về việc không thụ lý tố cáo của doanh nghiệp này đối với ông Ngô Chí Trung - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, vào tháng 8-2023, Công ty TNHH Đức Tiến Lê đã gửi đơn tố cáo ông Trung vì thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra hồ sơ, dẫn đến việc tham mưu UBND tỉnh xử phạt doanh nghiệp này không đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND tỉnh Đắk Nông nhận định rằng đứng đơn tố cáo của pháp nhân doanh nghiệp, không đúng với quy định của Luật Tố cáo năm 2018, không đủ điều kiện thụ lý giải quyết.

Sau đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã giao Thanh tra tỉnh mời ông Lê Minh Đức - giám đốc Công ty TNHH Đức Tiến Lê - lên làm việc để làm rõ nội dung tố cáo phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh "thiếu trách nhiệm". Đồng thời Thanh tra tỉnh cũng kiểm tra, xác minh thông tin người tố cáo theo Luật Tố cáo. Tuy nhiên, ông Đức không đến làm việc.

Tiếp đó, Công ty TNHH Đức Tiến Lê tiếp tục có văn bản gửi Thanh tra tỉnh Đắk Nông nên không có căn cứ xác định họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo.

Tại thôn Nam Tiến, xã Cư Pô, huyện Cư Jut, Đắk Nông có tới hàng chục trang trại nuôi heo, rất nhiều trại gây ô nhiễm, bị xử phạt - Ảnh: TRUNG TÂN

Tại thôn Nam Tiến, xã Cư Pô, huyện Cư Jut, Đắk Nông có tới hàng chục trang trại nuôi heo, rất nhiều trại gây ô nhiễm, bị xử phạt - Ảnh: TRUNG TÂN

Trước đó, doanh nghiệp này hai lần bị xử phạt về hành vi gây ô nhiễm môi trường từ trang trại nuôi heo tại huyện Tuy Đức.

Cụ thể, vào tháng 6-2023, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Đức Tiến Lê hơn 1,4 tỉ đồng về các hành vi vi phạm về môi trường.

Năm 2020, doanh nghiệp này cũng từng bị xử phạt hơn 529 triệu đồng vì vi phạm các quy định về môi trường.

Cương quyết với các trang trại nuôi heo gây ô nhiễm

Tỉnh Đắk Nông là địa phương có rất nhiều trang trại heo quy mô rất lớn, tập trung chủ yếu ở các huyện Cư Jut, Tuy Đức, Đắk Glong. Việc phát triển "nóng" các trang trại nuôi heo quy mô hàng chục đến hàng trăm ngàn con/trang trại đã gây nhiều hệ lụy về môi trường.

Ba năm trở lại đây, UBND tỉnh Đắk Nông và UBND các địa phương đã rất nhiều lần kiểm tra, xử phạt hành vi gây ô nhiễm, xả thải ra môi trường của các trang trại heo với số tiền nhiều tỉ đồng. Tuy nhiên các hành vi gây ô nhiễm, bị xử phạt hầu như tháng nào cũng xuất hiện, khiến người dân cạnh khu vực có trang trại rất bức xúc.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tiếp tục ban hành kế hoạch kiểm tra hàng chục trang trại nuôi heo ở Cư Jut và Tuy Đức.

Ông Ngô Chí Trung - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông - khẳng định đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra chặt chẽ, yêu cầu khắc phục các sự cố. Đối với những trang trại không đảm bảo về môi trường, kiên quyết yêu cầu đóng cửa hoặc tạm thời đóng cửa để khắc phục.

Bãi rác, khu tái chế nhựa bủa vây nhà dânBãi rác, khu tái chế nhựa bủa vây nhà dân

Hai năm nay, người dân quanh Khu công nghiệp Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) ngột ngạt vì bãi rác, khu tái chế nhựa bủa vây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên