14/08/2023 16:46 GMT+7

Bí ẩn chiến đấu cơ F-16 'Tiger' của Bồ Đào Nha dậy sóng mạng xã hội

Bồ Đào Nha dường như đã sơn một số chiến đấu cơ F-16 hình cọp để tạo cho chúng vẻ hung dữ, làm dậy sóng mạng xã hội.

Máy bay chiến đấu F-16 sơn hình con hổ - Ảnh: EURASIA TIMES

Máy bay chiến đấu F-16 sơn hình con hổ - Ảnh: EURASIA TIMES

Trong một nhiệm vụ ở Tây Ban Nha, chiến đấu cơ F-16 của Không quân Bồ Đào Nha đã bay cùng máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Mỹ.

Lực lượng Không quân Mỹ đã chia sẻ bức ảnh này trên Facebook, thu hút sự chú ý.

Hiệp hội "NATO Tigers"

Theo tạp chí EurAsia Times, việc sơn hổ lên máy bay chiến đấu đã có từ đầu những năm 1960. Các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khởi xướng xu hướng này.

Theo trang web của NATO, một hiệp hội không chính thức mang tên "NATO Tigers" được hình thành nhằm khuyến khích hợp tác và làm việc theo nhóm giữa các phi đội máy bay chiến đấu của các quốc gia thành viên.

Hiệp hội này ban đầu do các phi đội không quân của Mỹ, Anh, Pháp thành lập năm 1961, sau mở rộng ra 24 thành viên chính thức, 10 thành viên danh dự và 7 thành viên đã ra khỏi hiệp hội tính đến tháng 5-2016. Tất cả đều có hình con hổ trên chiến đấu cơ như một loại huy hiệu của họ.

Huy hiệu và khẩu hiệu của Hiệp hội "NATO Tigers" - Ảnh:  NATO TIGERS

Huy hiệu và khẩu hiệu của Hiệp hội "NATO Tigers" - Ảnh: NATO TIGERS

Ngoài Bồ Đào Nha, một chiếc Eurofighter Typhoon của Ý, một chiếc F/A-18C Hornet của Thụy Sĩ và một chiếc F-16C Block 52+ của Ba Lan cũng đã được phát hiện có hình con hổ trên thân máy bay.

Ngoài chủ đề hổ, lực lượng không quân của các nước NATO đã sử dụng các hình ảnh khác có liên quan đến hoạt động và các mối đe dọa của họ.

Ví dụ, chiếc F-16 của Mỹ đã có lúc được sơn chủ đề “f ma quái", một phép ẩn dụ cho các mối đe dọa trong tương lai trên bầu trời không thân thiện.

"Chim ưng chiến đấu" màu xanh lam cũng được xuất hiện nhiều trên chiến đấu cơ.

Ý nghĩa của hình ảnh con hổ

Câu chuyện sơn hổ trên chiến đấu cơ bắt đầu từ các thành viên sáng lập Hiệp hội "NATO Tigers", đặc biệt là với phi đội số 74 của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh hồi Thế chiến thứ nhất.

Năm 1960, phi đội 74 vừa nhận được một vài chiếc chiến đấu cơ tia chớp English Electric mới.

Trưởng phi đội John Howe đã cho sơn hình ảnh con hổ trên những chiếc máy bay English Electric khi tham gia huấn luyện cùng với phi đội chiến đấu chiến thuật số 79 của Lực lượng Không quân Mỹ, thường được gọi là “Những chú hổ” tại RAF Woodbridge, Anh.

Chủ đề hổ tiếp tục được nhân rộng, trong cuộc gặp gỡ của Hiệp hội "NATO Tigers" khu vực châu Mỹ tại căn cứ không quân Buckley, Colorado (Mỹ) vào năm 2001, chiếc F-16C của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Colorado (Mỹ) cũng đã mang sọc vằn của hổ.

Mỗi phi đội thành viên đều có đầu của hổ trên huy hiệu phi đội của họ. Con hổ là biểu tượng của sức mạnh, tốc độ và khả năng săn mồi.

Mục tiêu của "NATO Tigers" bao gồm cải thiện tình đoàn kết, duy trì tinh thần đồng đội và tình bạn thân thiết giữa các thành viên NATO, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phù hợp với các mục tiêu quân sự của NATO.
Thượng đỉnh NATO: Sườn phía đông và cuộc chiến UkraineThượng đỉnh NATO: Sườn phía đông và cuộc chiến Ukraine

TTCT - Thượng đỉnh NATO diễn ra khi chiến sự ở Ukraine đã kéo dài hơn 500 ngày, là dịp để các nước thuộc liên minh quân sự này cập nhật tình hình chiến sự, và cả những cân nhắc tương lai trong cuộc đối đầu với Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên