21/10/2020 11:01 GMT+7

Bến đò cứu trợ cho dân ở rốn lũ Quảng Bình

NGUYỄN KHÁNH - TRẦN MAI
NGUYỄN KHÁNH - TRẦN MAI

TTO - Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đang là rốn lũ, làng mạc chìm sâu trong nước. Quốc lộ 1 nhiều điểm ngập, chỉ còn con đường Hồ Chí Minh là hướng duy nhất tiếp cận gần vùng lũ lụt này. Ở đó có một bến đò vừa mới lập.

Bến đò cứu trợ cho dân ở rốn lũ Quảng Bình - Ảnh 1.

Các tàu cá của ngư dân huyện Lệ Thủy được trưng dụng để vận chuyển hàng cứu trợ cho bà con các xã bị cô lập

Hàng chục xe tải, xe bán tải chở hàng hóa của đồng bào khắp cả nước chuyển về đây tiếp tế. Cả một khu vực bán địa bán thủy trông như một cái chợ với đủ hàng hóa gửi vào các điểm lũ. Đây cũng là nơi tập kết những người dân được lực lượng cứu hộ cứu ra từ tâm lũ.

Có hàng cứu trợ nhưng để đưa vào tâm lũ không phải chuyện dễ dàng. Canô, ghe máy oằn mình trên dòng lũ rộng thênh thang biển nước rồi tỏa đi vào vùng sâu cứu trợ. 

Phía trong làng, những người dân chới với, họ chờ đợi được hỗ trợ, vượt qua cảnh khốn cùng hiện tại. 

Có những người hai ba ngày chưa ăn, cầm hộp cơm mà run run, có những người mất trắng tài sản ngồi thất thần. Trên những con đường làng, bò, heo, gà chết, trôi khắp nơi. Những tài sản khác như lúa gạo, xe máy, tivi, tủ lạnh ngập chìm trong nước.

Lực lượng cứu trợ phải hoạt động liên tục, ngâm mưa lạnh cả ngày. Tất cả để người dân không đói rét.

Bến đò cứu trợ cho dân ở rốn lũ Quảng Bình - Ảnh 2.

Đội cứu trợ từ các điểm ngập nặng ở huyện Lệ Thủy chống ghe trở về bến đò sau khi giao hàng cứu trợ

Bến đò cứu trợ cho dân ở rốn lũ Quảng Bình - Ảnh 3.

Người dân được lực lượng chức năng đưa từ vùng ngập lụt ra khu vực an toàn bằng ghe cứu nạn

Bến đò cứu trợ cho dân ở rốn lũ Quảng Bình - Ảnh 4.

Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tế lương thực cho 7 gia đình tạm trú tại nhà ông Mai Văn Bảo - trưởng thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy

Bến đò cứu trợ cho dân ở rốn lũ Quảng Bình - Ảnh 5.

Người đàn ông bơi ra vùng nước sâu để nhận hàng cứu trợ

Bến đò cứu trợ cho dân ở rốn lũ Quảng Bình - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Trường (thôn Uẩn Áo, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) nhận đồ ăn từ lực lượng biên phòng, nhà ông Trường bị ngập tới nóc và đang trú nhờ nhà người thân

Bến đò cứu trợ cho dân ở rốn lũ Quảng Bình - Ảnh 7.

Điện lực Quảng Bình cắt điện tránh chập điện vì nước lũ lên cao ngập quá nửa nhà tại huyện Lệ Thủy

Bến đò cứu trợ cho dân ở rốn lũ Quảng Bình - Ảnh 8.

Xác của một con bò trôi nổi trên mặt nước tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy

200 bệnh nhân bị cô lập tại bệnh viện ở rốn lũ Quảng Bình 200 bệnh nhân bị cô lập tại bệnh viện ở rốn lũ Quảng Bình

TTO - Trưa 20-10, phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, nơi đang có 200 bệnh nhân mắc kẹt trong cơn lũ những ngày qua. Nước vẫn ngập khoảng nửa mét ở tầng trệt, việc vận chuyển bệnh nhân hoàn toàn bằng thuyền.

NGUYỄN KHÁNH - TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên