20/07/2020 16:39 GMT+7

Bé Diệu Nhi nhận biết âm thanh, cử động chân tay

XUÂN MAI - NGỌC PHƯỢNG
XUÂN MAI - NGỌC PHƯỢNG

TTO - Sau gần 5 ngày mổ tách dính, hiện sức khỏe hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi tạm ổn định, thở máy, dùng thuốc an thần và giảm đau. Riêng bé Diệu Nhi có cử động chân tay và nhận biết được âm thanh.

Các y bác sĩ chăm sóc hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi tại khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi đồng thành phố vào ngày 20-7 - Video: NGỌC PHƯỢNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại phòng hồi sức ngoại, nơi 2 bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đang được chăm sóc đặc biệt, hiện hai bé được các nhân viên y tế theo dõi sát sao, kiểm tra nhịp tim và truyền thuốc.

Riêng bé Diệu Nhi đã tỉnh, có cử động tay chân mặc dù chân còn đang bó bột. Ngoài ra bé còn nhận biết được âm thanh khi có người gọi và đưa bé đồ chơi.

TS.BS Trương Quang Định - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố - cho biết sau mổ 5 ngày, 2 bé vẫn thở máy, dùng thuốc an thần và giảm đau, ăn hoàn toàn qua đường tĩnh mạch.

Các chỉ số sinh tồn đều ổn định, hết sốt sau mổ, các y bác sĩ theo dõi sát để chống loét, phòng ngừa nhiễm khuẩn.

Bé Diệu Nhi nhận biết âm thanh, cử động chân tay - Ảnh 2.

Bé Diệu Nhi cử động chân tay và nhận biết được âm thanh vào ngày 20-7 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

"Vì trải qua cuộc đại phẫu nên hai bé rất đau, phải dùng thuốc giảm đau. Tuy nhiên nếu dùng thuốc giảm đau nhiều làm bé không thở được nên phải thở máy. Bên cạnh đó, nguy cơ nhiễm trùng cũng rất cao do thời gian cuộc mổ kéo dài", TS.BS Định phân tích.

Trước đó, vào ngày 15-7, tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, ca mổ tách 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi kéo dài hơn 13 giờ với gần 93 y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước tham gia. Mỗi bé phải trải qua 4 cuộc đại phẫu lớn: tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình tầng sinh môn.

Trúc Nhi - Diệu Nhi ổn định sau mổ, được tái tạo đường tiêu hóa, niệu đạo sau 3 tháng Trúc Nhi - Diệu Nhi ổn định sau mổ, được tái tạo đường tiêu hóa, niệu đạo sau 3 tháng

TTO - Sáng 16-7, Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết sau 12 tiếng đồng hồ mổ tách dính, hiện các dấu hiệu sinh tồn của hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi ổn định, chỉ sốt nhẹ. Tuy nhiên đây chỉ là bước đầu, còn phải theo dõi rất sát.

XUÂN MAI - NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên