27/04/2019 05:21 GMT+7

BBC dự đoán vòng 36 Premier League: M.U và Chelsea cầm chân nhau

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) đang dần đi đến hồi kết khi chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Không chỉ vậy, cuộc đua top 4 cũng đang diễn ra khốc liệt khi các đội bóng thay phiên nhau sẩy chân khiến cục diện trở nên khó lường.

Cuối tuần này, Chelsea sẽ có chuyến làm khách trên sân Old Trafford của Manchester United (M.U). Dù đây chỉ là cuộc đua cạnh tranh vị trí top 4 nhưng sự kình địch của hai đội khiến cho trận đấu vẫn thu hút được sự chú ý. 

Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc phần nhận định và dự đoán vòng 36 Premier League của chuyên gia BBC Mark Lawrenson.

Thứ bảy (27-4)

Tottenham - West Ham (18h30)

BBC dự đoán vòng 36 Premier League: M.U và Chelsea cầm chân nhau - Ảnh 1.

Tottenham có nhiều lợi thế nhất để lọt vào top 4 - Ảnh: TOTTENHAM HOTSPUR

Tottenham có được chiến thắng rất muộn trước Brighton hồi giữa tuần nhưng với kết quả không tốt của các đội xếp sau, "gà trống" đang ở thế thuận lợi để đạt mục tiêu top 4.

Cũng như Liverpool, họ cũng sẽ có trận đấu tại Champions League giữa tuần sau gặp Ajax. Nhưng HLV Mauricio Pochettino vẫn phải tung ra sân đội hình mạnh nhất cho trận này. Tôi nghĩ Spurs sẽ có được 3 điểm.

Dự đoán: 2-1

Chủ nhật (28-4)

Leicester City - Arsenal (18h)

BBC dự đoán vòng 36 Premier League: M.U và Chelsea cầm chân nhau - Ảnh 2.

Phong độ sân khách chính là điểm yếu lớn nhất của Arsenal mùa này - Ảnh: REUTERS

Lại thêm một trận chơi trên sân khách của Arsenal và phong độ của họ khi xa nhà mùa này khiến tôi nghĩ họ sẽ lại đánh rơi chiến thắng. 

Đó là câu chuyện của Arsenal suốt cả mùa giải năm nay và tôi nghĩ điều tích cực cho họ vào lúc này là sau 2 trận thua liên tiếp, họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh top 4 do các đối thủ đều sẩy chân.

Với việc M.U và Chelsea đối đầu với nhau tuần này thì sẽ có ít nhất một đội đánh rơi điểm số. Nhưng tôi vẫn không tin Arsenal sẽ tận dụng được lợi thế đó.

Dự đoán: 1-1

Burnley - Manchester City (20h05)

BBC dự đoán vòng 36 Premier League: M.U và Chelsea cầm chân nhau - Ảnh 3.

Manchester City sẽ tập trung toàn bộ lực lượng để vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

Burnley gần như sẽ trụ hạng khi hơn đội đang đứng ở vị trí cầm đèn đỏ Cardiff 9 điểm. Năm ngoái, họ đã cầm chân Manchester City thành công trên sân nhà nhưng tôi không cho rằng điều đó sẽ tái diễn.

Cách duy nhất để họ gây khó cho đối thủ là cố lôi kéo vào lối đá rắn và thiên về thể lực. Nếu như Fernandinho không kịp bình phục chấn thương thì Man City sẽ ít nhiều gặp khó khăn. Tôi đang trông chờ xem Vincent Kompany có được bố trí vào đội hình xuất phát hay không bởi cậu ấy chính là mẫu cầu thủ mà Man City cần cho trận đấu như thế này.

Dự đoán: 0-2

Manchester United - Chelsea (22h30)

BBC dự đoán vòng 36 Premier League: M.U và Chelsea cầm chân nhau - Ảnh 4.

M.U hầu như không thể hiện được sức chiến đấu của mình thời gian qua - Ảnh: MANCHESTER UNITED

M.U đang rơi vào hỗn loạn khi để thua 7 trong 9 trận đấu gần nhất. Họ đã có trận đấu không tốt trước Manchester City hồi giữa tuần. 

Đúng là họ đã có những thay đổi sau thảm họa thua 0-4 trước Everton nhưng nếu nhìn vào đội hình thì rõ ràng M.U chỉ toàn những cầu thủ tầm thường.

Chelsea cũng cần phải có 3 điểm, nhất là khi họ để cho Burnley cầm chân ở vòng đấu trước. Có lẽ họ sẽ có một thế trận cởi mở trước M.U. Tôi dự đoán Tottenham sẽ cán đích ở vị trí thứ 3, nhưng còn ai sẽ là người cuối cùng lọt vào top 4?

Tôi cho rằng Chelsea sẽ làm được bởi Arsenal đá sân khách rất dở, còn M.U cơ bản là quá tệ!

Dự đoán: 1-1

'Đánh sập' Old Trafford, M.C mở rộng cửa đến ngôi vô địch

TTO - Rạng sáng 25-4, Manchester City (M.C) đã tiến một bước dài đến ngôi vô địch khi đá bại Manchester United (M.U) 2-0 trên sân Old Trafford trong trận đấu bù vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên