14/04/2021 06:59 GMT+7

Bayern thắng nhưng Neymar là Cầu thủ xuất sắc nhất trận

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Việc hàng công tiếp tục thiếu đi sự sắc bén đã khiến cho Bayern trở thành cựu vương tại Champions League. HLV trưởng Hansi Flick cũng hiểu rõ điều đó.

Bayern thắng nhưng Neymar là Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh 1.

HLV Hansi Flick thừa nhận Bayern thiếu sắc bén trong khâu ghi bàn - Ảnh: GETTY IMAGES

Đánh bại Paris Saint-Germain (PSG) 1-0 trong trận lượt về tứ kết Champions League rạng sáng 13-4, song Bayern vẫn bị loại do luật bàn thắng sân khách (lượt đi thua 2-3 trên sân nhà).

Trận lượt đi, đội bóng nước Đức tung ra hơn 30 cú sút nhưng chỉ ghi 2 bàn. Lượt về, tuy giảm về số lượng nhưng chỉ 1 bàn sau 14 cú sút vẫn là một hiệu suất khá kém.

Phát biểu sau trận lượt về, ông Hansi Flick đã nhắc lại về số cơ hội mà các học trò tạo ra và tỏ rõ sự nuối tiếc. Ông nói: "Nhắc lại trận lượt đi, với tất cả cơ hội bị bỏ lỡ và các sai lầm, nếu không phải nhận bàn thua thứ ba thì chúng tôi đã đi tiếp".

Ông tiếp tục bằng cách thừa nhận Bayern xứng đáng bị loại: "Tôi phải khen ngợi các cầu thủ dù PSG là đội đi tiếp. Là bên thua cuộc đầy xứng đáng, tôi muốn chúc mừng PSG".

Ở cả 2 lượt trận, "hùm xám" đều không có sự phục vụ của Robert Lewandowski vì chấn thương. Thiếu đi chân sút chủ lực, Bayern cũng thiếu đi sự tinh tế trước những cơ hội ngon ăn.

"Ngày thường đội bóng của tôi rất hiệu quả tại khu vực 2 phần 3 sân đối phương. Nhưng hôm nay chúng tôi thiếu đi cú đấm chí mạng. Chúng tôi buộc phải chấp nhận điều này này dù rất muốn có một kết quả khác", ông Hansi Flick kết luận.

Đội trưởng Manuel Neuer cũng khẳng định rằng Bayern đáng lẽ phải chơi tốt hơn trong trận lượt đi. Anh nói rằng chính trận thua đó là nguyên nhân chính khiến Bayern bị loại, chứ không phải vì họ chỉ ghi được 1 bàn trong trận lượt về.

Một vấn đề khác được truyền thông châu Âu quan tâm sau trận đấu sáng 13-4 là tương lai của Hansi Flick ở Bayern. Đã có những lời đồn rằng đây là lần cuối ông dẫn dắt Bayern tại Champions League bởi có thể ông sẽ trở thành HLV tuyển Đức trong thời gian tới.

Khi nhận được câu hỏi này trong buổi họp báo, ông không đưa ra câu trả lời cụ thể mà chỉ cho biết vẫn đang tập trung vào công việc ở Bayern.

Neymar là Cầu thủ xuất sắc nhất trận

neymar motm

Neymar với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh: UEFA

Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, song Neymar vẫn được UEFA bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận lượt về.

Chia sẻ về việc loại các nhà đương kim vô địch, cầu thủ người Brazil trả lời: "Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đối đầu một đội bóng tuyệt vời, nhưng chúng tôi cũng rất tuyệt vời. Chúng tôi đã loại nhà vô địch châu Âu. Có mặt ở bán kết rồi, chúng tôi sẽ càng phải nỗ lực hơn nữa".

Vui mừng không kém Neymar là HLV của PSG, Mauricio Pochettino. Ông chia sẻ rằng mình rất căng thẳng suốt trận nhưng bề ngoài luôn tỏ ra bình tĩnh. Và cảm giác hạnh phúc là khi tiếng còi chung cuộc vang lên báo hiệu đội bóng của mình đã vào bán kết.

"Chúng tôi đã chơi tập trung trong một trận đấu khó khăn. Tôi rất vui khi các cầu thủ xứng đáng được khen ngợi. Lọt vào bán kết là điều kỳ diệu với chúng tôi", chiến lược gia người Argentina cho biết.

Giải FIFA The Best: Nghiệt ngã cho Hansi Flick Giải FIFA The Best: Nghiệt ngã cho Hansi Flick

TTO - Tại lễ trao giải FIFA The Best 2020 rạng sáng 18-12, Bayern Munich đã 'hụt' cú ăn 3 cho các danh hiệu cá nhân.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên