24/07/2023 11:57 GMT+7

Bầu cử Campuchia: Ông Hun Manet tiến gần hơn đến ghế thủ tướng

Đảng Nhân dân Campuchia tuyên bố giành chiến thắng tuyệt đối, ông Hun Manet đã được bầu vào Quốc hội khóa mới.

Ông Hun Manet khoe ngón tay nhuộm mực tím - dấu hiệu cho các cử tri đã bỏ phiếu ngày 23-7 - Ảnh: AFP

Ông Hun Manet khoe ngón tay nhuộm mực tím - dấu hiệu cho các cử tri đã bỏ phiếu ngày 23-7 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 24-7, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tự tin khẳng định ông Hun Manet - con trai của Thủ tướng Hun Sen đương nhiệm - đã được bầu vào Quốc hội của nước này.

Ông Sok Eysan, người phát ngôn Đảng CPP, cho biết: "Rất rõ ràng, ông Hun Manet đã được bầu vào Quốc hội".

Với việc này, ông Hun Manet đã tiến thêm một bước đến việc tiếp nhận ghế thủ tướng Campuchia từ cha mình.

Theo báo Khmer Times, Đảng CPP cũng tuyên bố đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử ngày 23-7. Ông Sok cho biết ông tin đảng của mình đã giành được khoảng 78-80% số phiếu bầu.

Ông Sok chia sẻ với Tân Hoa xã: "Chúng tôi đã chiến thắng tuyệt đối trong lần bầu cử này, nhưng chúng tôi chưa tính toán chính xác số ghế đã giành được. Điều này thật sự phản ánh niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng CPP".

Trong khi đó, báo Khmer Times dẫn kết quả không chính thức cho thấy Đảng CPP đã giành 120/125 ghế Quốc hội. 5 ghế còn lại thuộc về Đảng Bảo hoàng FUNCINPEC.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) Prach Chan xác nhận lần bầu cử thứ 7 của Campuchia đã được tổ chức thành công, đảm bảo sự công bằng và không có bạo lực xảy ra.

Thống kê sơ bộ về số người đi bầu cho thấy tổng cộng 8,2 triệu người đã bỏ phiếu, chiếm 84,58% con số 9,7 triệu cử tri hợp lệ trên cả nước.

Ông Hun Manet là ai?

Ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã công khai thông báo Đại tướng Hun Manet có thể làm tân thủ tướng trong 4-5 tuần sau bầu cử.

Ông Hun Manet tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point và là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự danh giá này của Mỹ. Ông cũng có bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York và bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol (Anh).

Ông hiện là phó tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF), tư lệnh Lục quân Hoàng gia.

Để trở thành thủ tướng, ông Hun Manet phải là thành viên Quốc hội, phải thắng trong cuộc bầu cử ngày 23-7.

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cửGia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Lúc 7h sáng 23-7, cuộc bầu cử tại Campuchia chính thức bắt đầu. Dự kiến 9,7 triệu cử tri xứ chùa tháp sẽ tham gia bầu ra 125 nghị sĩ Quốc hội khóa VII, mở đường lập chính phủ mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên