12/12/2017 15:38 GMT+7

Bất ngờ bị giảm, thu hồi lương hưu, giáo viên mầm non chới với

VĨNH TƯỜNG
VĨNH TƯỜNG

TTO - Lương hưu nhiều giáo viên mầm non về hưu ở Phú Yên bỗng dưng giảm, Bảo hiểm xã hội tỉnh nói do 'phân loại sai đối tượng' nên phải tính lại.

Bất ngờ bị giảm, thu hồi lương hưu, giáo viên mầm non chới với - Ảnh 1.

Các giáo viên mầm non đã về hưu phải ánh việc mình bị giảm lương, truy thu tiền lương đến cơ quan báo chí - Ảnh: VĨNH TƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Ngọc - nguyên hiệu trưởng Trường mầm non xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, cho biết bà có 37 năm công tác (từ năm 1976-2012) trong ngành giáo dục, nhưng chỉ được tính tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2000. 

Đến tháng 5-2012, bà Ngọc về hưu và được Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên tư vấn nhận lương hưu 1 lần do chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội 15 năm. 

Bà Ngọc không chấp nhận và gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng của tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhờ xem xét để được hưởng chế độ lương hưu. 

Phúc đáp yêu cầu của bà, năm 2014, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên cho bà Ngọc đóng bảo hiểm thêm 5 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu với mức 2.947.260 đồng/tháng từ năm 2014 đến tháng 10-2017.

Tuy nhiên, ngày 23-11 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên mời 64 giáo viên mầm non trong tỉnh, trong đó có bà Ngọc, họp và thông báo về điều chỉnh lại cách tính lương hưu. 

Trường hợp của bà Ngọc, lương hưu không tính bình quân 6 năm cuối như trước đây mà tính bình quân quá trình đóng bảo hiểm xã hội của 2 khoảng thời gian (1995-2000 và 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu). 

Theo cách tính mới, mức lương thực nhận của bà giảm còn 2.576.176 đồng. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội sẽ thu lại của bà Ngọc số tiền chi thừa hơn 33 triệu đồng do tính sai trước đó.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ảnh - nguyên hiệu trưởng Trường mầm non xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa có 40 năm công tác và 22 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tháng 6-2017, bà Ảnh nghỉ hưu và nhận mức lương 4.527.000 đồng. 

Sau đó, phía bảo hiểm xã hội thông báo mức lương của bà giảm xuống còn 3.466.000 đồng và phải trả lại cho bảo hiểm xã hội hơn 5,3 triệu đồng, trừ dần hàng tháng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Quang Vinh - giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên, cho biết trước năm 2000, giáo viên mầm non được ngân sách xã chi trả tiền công lao động chứ chưa được tham gia bảo hiểm xã hội theo điều lệ. 

Đến năm 1999, Chính phủ có chính sách để giáo viên mầm non được tham gia bảo hiểm xã hội. Năm 2000, UBND tỉnh có quyết định xếp lại lương cho giáo viên mầm non. Tuy nhiên, do mới bắt đầu tham gia bảo hiểm từ năm 2000 nên có nhiều giáo viên chưa tham gia bảo hiểm xã hội đủ 15 năm nhưng đã về hưu. 

Để giải quyết vấn đề này, Bảo hiểm xã hội và ngành giáo dục tỉnh có văn bản thống nhất truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu trong 5 năm (1995-2000) để giáo viên mầm non có đủ điều kiện hưởng lương hưu. 

Trong đợt truy thu này, toàn tỉnh có 325 giáo viên tự nguyện đóng. Sau đó, các giáo viên về hưu sau năm 2012 được nhận chế độ lương hưu cho đến nay.

Theo ông Vinh, sai sót phát sinh ở chỗ phân loại sai đối tượng tính lương hưu. "Về việc tính sai này, tôi cảm thấy rất hối tiếc và xin lỗi những giáo viên mầm non về việc đã để xảy ra sai sót

Tuy nhiên, tôi cũng khẳng định rằng việc tính lại lương cho đúng quy định và thu hồi lại là bắt buộc. Có điều sự việc này tác động đến cuộc sống của giáo viên mầm non nên không thể giải quyết rốt ráo trong thời gian ngắn", ông Vinh cho biết.

VĨNH TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên