19/02/2019 20:14 GMT+7

Bắt nghi phạm nổ mìn nhà anh trai

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 19-2, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Xô để điều tra vụ nổ mìn tại nhà ông Nguyễn Huy Liên (thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa) rạng sáng 9-2.

Bắt nghi phạm nổ mìn nhà anh trai - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Huy Xô tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, lúc 2h10 ngày 9-2 tại nhà ông Nguyên Huy Liên (59 tuổi) xảy ra vụ nổ lớn, nghi từ mìn tự chế gây ra. 

Lúc xảy ra vụ nổ, tại gia đình ông Liên có 4 người lớn, 5 trẻ em đang ngủ. Ông Liên cùng hai cháu Minh, Mạnh ngủ sát vị trí nổ, cách một bức tường.

Hậu quả ông Liên và hai cháu nội là Nguyễn Huy Minh (19 tuổi) và Nguyễn Huy Mạnh (7 tuổi) bị thương.

Vụ nổ còn làm căn nhà hai tầng của gia đình ông Liên và nhiều đồ vật trong nhà bị hư hỏng nặng. Nhà của các gia đình hàng xóm ông Liên cũng bị hư hỏng một phần. Tổng thiệt hại tài sản ban đầu xác định khoảng hơn 500 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, ban chuyên án xác định nghi phạm Nguyễn Huy Xô (56 tuổi, trú tại thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm) có mâu thuẫn sâu sắc với ông Nguyễn Huy Liên (là anh trai ruột của Xô) và Nguyễn Huy Thông (cháu ruột của Xô) từ nhiều năm nay.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hai tháng, Nguyễn Huy Xô vào miền Nam, ít liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi số máy điện thoại để che giấu hành tung của mình.

Ngày 17-2, sau khi xác định được Nguyễn Huy Xô đi vào khu vực xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chuẩn bị lên tàu đi đánh cá với người dân địa phương, ban chuyên án quyết định phá án, bắt Xô.

Làm việc với công an, ban đầu Nguyễn Huy Xô khai nhận do mâu thuẫn sâu sắc với gia đình ông Nguyễn Huy Liên và Nguyễn Huy Thông (con trai ông Liên, hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính ở miền Nam), nên Xô có ý định trả thù gia đình ông Liên từ tháng 10-2018. 

Tháng 11-2018, Xô liên hệ với một thanh niên ở Vũng Tàu mua 2kg thuốc nổ, 1,5m dây cháy chậm, 2 kíp nổ.

Ngày 4-2 (tức đêm 30 Tết Kỷ Hợi), Xô có ý định đánh mìn nhà ông Liên, nhưng do đông người đi lại nên Xô không thực hiện.

Đến ngày 9-2, Xô đi từ TP Thanh Hóa về thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm để thực hiện vụ nổ.

Hiện nay, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các phòng chức năng liên quan tiếp tục điều tra vụ án.

Bắt nghi phạm nổ mìn nhà anh trai - Ảnh 2.

Hiện trường sau vụ nổ mìn tại gia đình ông Nguyễn Huy Liên - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Bắt nghi phạm nổ mìn nhà anh trai - Ảnh 3.

Hiện trường sau vụ nổ mìn tại gia đình ông Nguyễn Huy Liên - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Bắt nghi phạm nổ mìn nhà anh trai - Ảnh 4.

Hiện trường sau vụ nổ mìn tại gia đình ông Nguyễn Huy Liên - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên