19/03/2018 15:55 GMT+7

Bắt một quản lý trong trung tâm thương mại trộm xe máy

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Phát hiện xe máy còn chìa khóa, Nguyễn Anh Khoa ghi thẻ giả rồi trộm xe máy chạy ra khỏi bãi giữ xe. Khoa còn thay đổi biển số xe đã trộm để qua mặt mọi người nhưng bị công an tóm gọn.

Camera ghi lại hình ảnh Khoa trộm xe máy - Clip: PC45 cung cấp

Chiều 19-3, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam - Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM, cho biết đã bắt giữ và bàn giao Nguyễn Anh Khoa (28 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) cho Công an quận 10 tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.  

Theo Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam, Khoa là quản lý tiệm ăn uống trong một trung tâm thương mại trên địa bàn quận 10, TP.HCM. Khoa có trình độ học vấn nhưng do thiếu tiền ăn chơi, tiêu xài nên nảy sinh ý định phạm pháp.

Khoảng 16h ngày 17-3, Khoa đi xe máy từ nhà đến chỗ làm việc. Khi vào bãi giữ xe tầng hầm, bảo vệ sơ suất đưa cho Khoa hai thẻ xe. Một thẻ ghi biển số xe của Khoa đến gửi và một thẻ để trống.

Trong lúc xếp xe vào chỗ gửi ở tầng hầm, Khoa phát hiện xe máy hiệu Air Blade còn chìa khóa cắm trên xe.

Khoa nảy sinh lòng tham và lấy thẻ xe được phát thừa ghi biển số xe máy hiệu Air Blade đó rồi chạy xe qua cổng bảo vệ. Chiếc xe trộm được được đưa về nhà tại một chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè cất giấu. 

Sau đó, Khoa đón xe ôm quay lại trung tâm thương mại để làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi tan giờ làm, Khoa xuống bãi giữ xe và lấy xe Attila của mình rồi chạy về nhà một cách hợp pháp.

Bắt một quản lý trong trung tâm thương mại trộm xe máy  - Ảnh 2.

Khoa trộm xe máy và tráo biển số giả để qua mặt mọi người - Ảnh: PC45 cung cấp

Để qua mặt mọi người, Khoa mua biển số giả của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) tại quận 12 với giá 600.000 đồng về tráo biển số xe AirBlde của chị Loan để lưu thông.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện Khoa đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe của chị Hồ Thị N. L. (44 tuổi, ngụ quận 5).

Ngày 18-3, tổ công tác hình sự đặc nhiệm hướng Nam, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ tại trung tâm thương mại tổ chức bắt giữ Khoa.

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cảnh sát đặc nhiệm đã thu hồi tang vật, phương tiện liên quan, bàn giao cho Công an quận 10 xử lý theo thẩm quyền.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên