23/07/2014 05:37 GMT+7

Bắt khẩn cấp 6 cầu thủ đội Đồng Nai

M.QUANG
M.QUANG

TT - Ngày 22-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp sáu cầu thủ của CLB bóng đá Đồng Nai về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Các cầu thủ bị bắt khẩn cấp gồm Phạm Hữu Phát (đội trưởng), Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Phạm Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến.

Trước đó tối 20-7, C45 phá chuyên án 714P triệt phá băng nhóm tội phạm “tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet; tổ chức bán độ các trận bóng đá thuộc Giải vô địch quốc gia VN (V-League)” xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận, bắt khẩn cấp bốn nghi phạm là “nhà cái” thực hiện việc cá độ trên mạng; triệu tập, khám xét khẩn cấp sáu cầu thủ trên ngay sau khi trận đấu giữa Than Quảng Ninh - Đồng Nai kết thúc.

C45 xác định sáu cầu thủ trên nhận trang mạng của các nghi phạm là nhà cái để cá độ bóng đá trên mạng. Đồng thời cầu thủ Phạm Hữu Phát còn nhận mua độ của nhóm nhà cái này. Cụ thể, trong trận đấu giữa Đồng Nai và Than Quảng Ninh, Phạm Hữu Phát đã nhận bán với tỉ lệ kèo thắng cách biệt hai bàn với giá 400 triệu đồng. Cầu thủ này đã nhận trước 325 triệu đồng để chi cho các cầu thủ, số còn lại nhận sau khi kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ bị triệu tập trước khi kịp chia tiền. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng C45, cho biết trong số các trận đấu mà nhóm cầu thủ này đã bán độ, có những trận bán được đến 800 triệu đồng.

[box]Cầu thủ Nguyễn Đình Hiệp được bảo lãnh cho về

Chiều 22-7, ông Võ Thành Nhiệm - chủ tịch đội Đồng Tâm Long An - cho biết tiền vệ Nguyễn Đình Hiệp được lãnh đạo đội Đồng Tâm Long An bảo lãnh về nhà. Trước đó, Đình Hiệp bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc. Cầu thủ này bị tình nghi đã nhận trang mạng từ các nhà cái bị bắt giữ trong vụ án cầu thủ Đồng Nai dàn xếp tỉ số để cá độ bóng đá.

Ông Lê Minh Trí, trưởng đoàn bóng đá Đồng Tâm Long An, cho biết Đình Hiệp được bảo lãnh vì không liên quan đến việc cá độ ở trận Than Quảng Ninh gặp Đồng Nai. Công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm của Đình Hiệp và khi cần sẽ mời anh tiếp tục hợp tác điều tra. 

Mùa năm ngoái, Đình Hiệp chơi cho đội Đồng Nai trước khi chuyển đến Bình Dương và Đồng Tâm Long An thời điểm hiện tại. 

N.K.[/box]

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên