07/02/2021 09:33 GMT+7

Bắt khẩn cấp 3 người trộm trâu ngày giáp tết rồi mang ra đồng xẻ thịt

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Công an huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) ra lệnh bắt khẩn cấp 3 người có hành vi trộm trâu của một người dân rồi mang ra đường nội đồng xẻ thịt trong ngày giáp tết.

Bắt khẩn cấp 3 người trộm trâu ngày giáp tết rồi mang ra đồng xẻ thịt - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xẻ thịt trâu - Ảnh: Phú Thọ 24h

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 7-2, thượng tá Hoàng Việt Sơn, trưởng Công an huyện Thanh Thủy, cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tốn (39 tuổi, ở khu Tây Sơn, xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba), Vi Văn Tâm (54 tuổi, ở khu 7 xã Đông Thành, huyện Thanh Ba) và Tạ Minh Phi (55 tuổi, ở khu Tân Sơn, thị trấn Lâm Thao, hiện đang bỏ trốn) để điều tra làm rõ việc trộm cắp trâu.

Trước đó, ngày 4-2, Đội Cảnh sát điều tra (Công an huyện Thanh Thủy) nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Sửu (50 tuổi, ở khu 12 xã Đồng Trung) bị kẻ gian cắt khóa lấy trộm 1 con trâu đực có trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Đáng nói, kẻ gian đã dẫn trâu ra đường nội đồng, chỉ cách chuồng trâu khoảng 200m rồi xẻ thịt trâu mang đi, để lại tại hiện trường đầu, xương và nội tạng. 

Bắt khẩn cấp 3 người trộm trâu ngày giáp tết rồi mang ra đồng xẻ thịt - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Tốn tại cơ quan công an - Ảnh: ANH TUẤN

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát điều tra đã xác lập chuyên án, tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5-2 lực lượng Công an huyện Thanh Thủy đã xác định được 3 nghi phạm và ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tốn, Vi Văn Tâm và Tạ Mạnh Phi.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, Công an huyện Thanh Thủy đã thu giữ búa tạ, kìm cộng lực, dao nhọn và một số đồ vật khác mà 3 người này dùng làm phương tiện phạm tội.

"Ban đầu, Nguyễn Văn Tốn và Vi Văn Tâm quanh co không nhận tội, nhưng bằng những chứng cứ không thể chối cãi thì Tốn và Tâm đã thừa nhận hành vi. 

Hiện chúng tôi đang vận động Tạ Mạnh Phi ra đầu thú và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra vụ án" - thượng tá Sơn cho biết. 

Mượn ôtô đi trộm trâu nhà bạn thân Mượn ôtô đi trộm trâu nhà bạn thân

TTO - Từ một quân nhân trong quân đội, Thi sa vào tệ nạn bài bạc, rượu chè và lâm vào cảnh nợ nần. Để có tiền trả nợ, Thi nghĩ ra cách dùng ô tô đi trộm trâu của gia đình bạn thân.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên