09/07/2019 10:05 GMT+7

Bắt đầu tháo dỡ 'bức tường thành' Đồi Xanh

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Chủ đầu tư dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (Marina Hill) xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cuối cùng cũng đã tháo dỡ bức tường chắn khổng lồ sau thời gian dài đe dọa tính mạng người dân.

Bắt đầu tháo dỡ bức tường thành Đồi Xanh - Ảnh 1.

Tháo dỡ bức tường thành dự án Đồi Xanh ở Nha Trang - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Sáng 9-7, ông Lê Văn Mỹ - chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc - cho biết từ ngày hôm qua xã đã bắt đầu dời được 10 hộ dân sống gần bức tường. Chính quyền xã cũng tổ chức niêm phong tài sản trong các căn nhà để bảo quản. Đến sáng nay, chỉ còn 1 hộ  đang thực hiện di dời để đảm bảo an toàn.

"Theo phương án tháo dỡ bức tường, đơn vị thi công sẽ phải làm trong vòng 60 ngày nhưng sẽ cố gắng hoàn thành sớm hơn để các hộ dân được về nhà", ông Mỹ thông tin.

Theo chủ tịch xã Vĩnh Ngọc, trong thời gian tháo dỡ bức tường, chính quyền đã hỗ trợ mỗi hộ dân 4 triệu đồng. Riêng có hai hộ đăng ký ở khu ký túc xá Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa, xã đã cử lực lượng trông coi giám sát, bảo vệ tài sản của người dân trong thời gian tháo dỡ.

"Nếu có thiệt hại về tài sản của người dân thì xã sẽ lập biên bản để đền bù thiệt hại cho người dân", ông Mỹ cho hay.

Phá dỡ bức tường “kinh hoàng” trên đầu các hộ dân - Video: TVO

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, dự án khu biệt thự Đồi Xanh do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư, được cấp phép xây dựng tháng 10-2017. Trong thời gian xây dựng, công ty đã tự ý thay đổi giải pháp thiết kế, mở rộng phạm vi san nền đến giáp khu dân cư và điều chỉnh cao độ san nền.

Theo khảo sát, bức tường chắn bị thay đổi cả thiết kế lẫn công nghệ, do nhà đầu tư tự thiết kế dựa trên công nghệ "tường chắn cốt MSE". Bức tường này chỉ cách nhà dân từ 0,7-1m, vượt quá nhiều lần chiều cao cấp phép.

Ngày 19-9-2018, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa quyết định lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang.

Đến ngày 18-1, UBND tỉnh Khánh Hòa chính thức ban hành quyết định cưỡng chế, buộc Công ty Đồi Xanh tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp. Tỉnh yêu cầu công ty Đồi Xanh phải có trách nhiệm thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Bắt đầu tháo dỡ bức tường thành Đồi Xanh - Ảnh 3.

Bức tường vượt quá chiều cao quy định nhiều lần - ẢNH: ĐÌNH CƯƠNG

Bắt đầu tháo dỡ bức tường thành Đồi Xanh - Ảnh 4.

Nhiều viên gạch vỡ, rơi ra khỏi bức tường - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Bắt đầu tháo dỡ bức tường thành Đồi Xanh - Ảnh 5.

Một số nhà dân trước đó đã phải di tản vì gạch đá rớt thủng mái tôn nhà - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Khánh Hòa quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ tại khu biệt thự Đồi Xanh Khánh Hòa quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ tại khu biệt thự Đồi Xanh

TTO - Sáng 18-1, tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng sai phép tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh tại Hòn Nghê, TP Nha Trang.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên