08/06/2020 10:35 GMT+7

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Những cuộc biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát và kỳ thị sắc tộc đã diễn ra tại nhiều thành phố, thị trấn ở Mỹ, đồng thời lan ra các nước như Úc, Anh, Pháp, Đức và nhiều quốc gia khác.

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 1.

Tuần hành ủng hộ phong trào Black Lives Matter tại Brisbane, Úc ngày 6-6 - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times, ngày 6-6, tại nhiều thành phố và thị trấn nhỏ ở Mỹ, hàng ngàn người dân tiếp tục đổ xuống đường để hưởng ứng tinh thần tuần hành đòi công lý cho người đàn ông da màu George Floyd chết dưới cái "ghì chân" của cảnh sát da trắng hôm 25-5.

Tính tới ngày 6-6, các phong trào biểu tình sau cái chết của người Mỹ gốc Phi này đã kéo dài sang ngày thứ 12.

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 2.

Bức ảnh ghép lại từ những thước phim quay từ trên không ghi lại không khí biểu tình tại Washington ngày 6-6 của Đài NBC4 - Ảnh: NYT

Trong một diễn biến khác liên quan, một số nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị trình dự luật cho phép truy tố những hành xử sai phạm của cảnh sát cũng như đòi bồi thường thiệt hại từ những cảnh sát đã vi phạm quyền công dân.

Trong khi đó, theo báo New York Times, cũng trong những ngày cuối tuần vừa qua, hàng chục ngàn người đã xuống đường tại các nước Úc, Anh, Pháp, Đức... để bày tỏ tinh thần ủng hộ phong trào tuần hành vì công lý ở Mỹ.

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 3.

Bức ảnh ghép lại từ những thước phim quay từ trên không ghi lại không khí biểu tình tại Philadelphia ngày 6-6 của Đài NBC10 - Ảnh: NYT

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 4.

Bức không ảnh ghi lại không khí tuần hành tại khu trung tâm ở quận Brookyn, New York cuối tuần qua - Ảnh: NYT

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 5.

Không khí tuần hành tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ cuối tuần qua - Ảnh: NYT

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 6.

Biểu tình tại Chicago, Mỹ cuối tuần qua - Ảnh: NYT

Bất chấp cảnh báo của Thủ tướng Úc Scott Morrison về nguy cơ lây bệnh COVID-19 khi tham gia các cuộc tụ tập đông người, hàng chục ngàn người dân Úc vẫn xuống đường tuần hành ở nhiều thành phố lớn.

Tương tự, mặc dù Bộ trưởng Y tế Anh đã yêu cầu người dân không tụ tập tuần hành tại các thành phố như London, Manchester và Birmingham để ngăn chặn virus corona lây lan, các đám đông vẫn xuất hiện, bất chấp cả thời tiết lạnh và có mưa.

Ngay lúc này Anh vẫn đang áp dụng quy định không cho phép tụ tập nhiều hơn 6 người (không cùng một gia đình) ở nơi công cộng để phòng dịch bệnh.

Từ Paris cho tới Berlin, cũng như ở Nhật Bản, Thụy Điển và Zimbabwe, người dân trên toàn thế giới một lần nữa xuống đường bày tỏ tinh thần đoàn kết với những người biểu tình ôn hòa đòi công lý cho ông George Floyd.

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 7.

Biểu tình tại Franfurt, Đức - Ảnh: REUTERS

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 8.

Biểu tình tại Berlin, Đức - Ảnh: REUTERS

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 9.

Biểu tình tại London, Anh - Ảnh: REUTERS

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 10.

Biểu tình tại Paris, Pháp - Ảnh: AFP

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 11.

Biểu tình tại Bologna, Ý - Ảnh: AP

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 12.

Biểu tình tại Adelaide, Úc - Ảnh: EPA

Bất chấp nguy cơ dịch lây lan, biểu tình vẫn lan rộng ở Mỹ và nhiều nước - Ảnh 13.

Biểu tình tại Melbourne, Úc - Ảnh: AP

Cuối tuần dân Mỹ không thèm nghỉ, vẫn xuống đường biểu tình Cuối tuần dân Mỹ không thèm nghỉ, vẫn xuống đường biểu tình

TTO - Các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ vẫn kéo dài đến thứ bảy 6-6. Thủ đô Washington được cho là có biểu tình lớn nhất kể từ cái chết của George Floyd. Người biểu tình hướng vào yêu cầu cải tổ lực lượng cảnh sát.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên