22/05/2019 16:53 GMT+7

Bắt 8 thanh niên gây 6 vụ cướp tài sản trên Đại lộ Thăng Long

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Một nhóm thanh niên ham chơi, mê game điện tử nên đã rủ nhau mang theo hung khí đi cướp và cướp giật tài sản của những người đi trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) để lấy tiền tiêu xài.

Bắt 8 thanh niên gây 6 vụ cướp tài sản trên Đại lộ Thăng Long - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên gây ra các vụ cướp và cướp giật tài sản bị bắt - Ảnh do công an cung cấp

Ngày 22-5, Công an huyện  Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật tài sản trên Đại lộ Thăng Long.

Các bị can cùng trú tại Hà Nội gồm Nguyễn Văn Huân (16 tuổi), Nguyễn Văn Quyền (21 tuổi), Đặng Văn Cường (17 tuổi), Phùng Văn Tráng (21 tuổi), Nguyễn Văn Long (17 tuổi), Nguyễn Việt Thắng (16 tuổi), Dương Phú Cải (20 tuổi) bị khởi tố về hành vi cướp tài sản.

Riêng đối với Nguyễn Văn Long và Phùng Tất Thắng (18 tuổi, ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) bị khởi tố về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 15h ngày 26-4, tại thôn Bến Đọ, xã Ngô Sài, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, Nguyễn Văn Long và Phùng Tất Thắng đã điều khiển xe máy cướp giật chiếc điện thoại của chị Nguyễn Hoài P. (trú ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) đang đi đường.

Ngay khi tiếp nhận tin báo sự việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất đã vào cuộc điều tra và truy bắt được hai thanh niên cướp giật này.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an huyện Thạch Thất đã bắt thêm 6 nam thanh niên cùng nhóm chuyên đi cướp và cướp giật tài sản. Theo công an, nhóm thanh niên này đã gây ra 6 vụ cướp và cướp giật tài sản trên Đại lộ Thăng Long.

Tại cơ quan công an các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nhóm thanh niên này đều không học hành đến nơi đến chốn mà ham chơi, mê game điện tử nên đã rủ nhau đi cướp của những người đi đường để lấy tiền tiêu xài.

Theo điều tra của công an, khi gây án, băng cướp này luôn thủ sẵn hung khí, đi trên 2 xe máy, áp sát chặn đầu, đuôi xe của những phụ nữ đi một mình vào ban đêm. Nhóm thanh niên này dùng dao tự chế dí vào cổ nạn nhân để đe dọa và cướp tiền, tài sản, điện thoại, trang sức...

Thượng úy Cấn Xuân Tùng - đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an Thạch Thất - khuyến cáo người dân, trong trường hợp bị những tên cướp áp sát, khống chế để chiếm đoạt tài sản nên làm theo các yêu cầu của chúng để đảm bảo an toàn tính mạng.

 "Các nạn nhân đồng thời phải nhớ rõ các đặc điểm nhận dạng, phương tiện, biển số xe của đối tượng. Sau đó, khi các tên cướp đã bỏ đi thì nên đến các cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo”, thượng úy  Tùng nói.

Bắt nhóm chuyên cướp giật trước cửa ngân hàng ở Hà Nội Bắt nhóm chuyên cướp giật trước cửa ngân hàng ở Hà Nội

TTO - Lợi dụng sơ hở của người dân sau khi rút tiền từ ngân hàng, Lâm và Tân đã gây ra hàng loạt vụ cướp trước cửa các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên