11/12/2020 10:15 GMT+7

Barca đối mặt ác mộng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 16 cái tên vào vòng knock-out Champions League đã được xác định đầy đủ sau lượt trận cuối cùng giai đoạn vòng bảng diễn ra rạng sáng 10-12 (giờ VN).

Barca đối mặt ác mộng - Ảnh 1.

Messi (phải) và Barca trả giá nặng nề vì mất ngôi đầu bảng vào tay Juventus - Ảnh: Reuters

Dù đầu tuần tới lễ bốc thăm chia cặp đấu mới diễn ra, nhưng từ lúc này người hâm mộ đã háo hức với những cặp đấu "trong mơ" có thể xảy ra.

5/6 đối thủ là "cửa tử"

"Trong mơ" của CĐV, nhưng là "ác mộng" thực sự với Barca. Thất bại 0-3 trước Juventus vừa vặn khiến Barca đánh mất ngôi đầu bảng G vào tay đội bóng nước Ý. 

Vinh nhục của Messi chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng với Barca là giờ đây họ đối mặt nguy cơ rõ rệt phải chạm trán một đối thủ cực mạnh ở vòng 16 đội.

Cụ thể 8 đội bóng nhất bảng là Bayern Munich, Real Madrid, Man City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus và PSG. Trong số này, Barca chắc chắn tránh được Real Madrid (do cùng quốc gia) và Juventus (cùng bảng). Còn lại 6 đội bóng, bất kỳ cái tên nào cũng khiến thầy trò HLV Ronald Koeman phải đau đầu.

Dortmund có thể là lá thăm nhẹ nhàng nhất trong số này, đặc biệt khi Barca từng đánh bại họ vào mùa giải năm ngoái. Nhưng đó là khi Barca chưa lâm vào cuộc đại khủng hoảng như hiện tại. 

Với cái cách mà Barca phòng ngự lúc này, Dortmund sẽ chẳng ngần ngại đôi công với họ. Xét về phong độ, hàng công của Dortmund với những cái tên như Haaland, Sancho có thể còn mạnh hơn Barca ở thời điểm hiện tại.

Năm cái tên còn lại đang là những đội bóng hùng mạnh bậc nhất châu Âu lúc này. Không cần phải nói thêm về Bayern hay Liverpool - những đội bóng gieo rắc sợ hãi cho Barca. PSG, Man City hay Chelsea đều có hàng công rất mạnh. 

Trong thời điểm hoàng kim của mình, Barca thường e ngại những đội chơi phòng ngự phản công. Nhưng vào lúc này, có cảm giác họ sẽ "toang" trước mọi đội bóng biết cách tấn công.

Những lá thăm nhì bảng "khó nhằn"

Barca run rẩy trước những đội nhất bảng. Ở chiều ngược lại, các đội bóng nhất bảng cũng phải e ngại nhiều lá thăm nhì bảng khó chịu. 

Ngoài Barca, Atletico, Sevilla, Leipzig hay Atalanta cũng là những đội bóng đáng phải kể đến trong nhóm nhì bảng. Real Madrid là đội may mắn nhất trong nhóm nhất bảng vì chắc chắn né được Barca, Atletico và Sevilla - những đội bóng cùng quốc gia với họ.

Phức tạp nhất là các đội bóng Anh. Do đều đứng đầu bảng nên họ có thể gặp mọi đối thủ trong nhóm nhì bảng. Chúng ta có thể hi vọng vào những cặp đấu đầy duyên nợ như Liverpool - Atletico hay Man City - Barca hoặc Chelsea - Barca, Liverpool - Sevilla...

Sau Atletico, Leipzig có lẽ là cái tên ít ai muốn gặp nhất trong nhóm nhì bảng bởi chuyến phiêu lưu ấn tượng của họ ở mùa giải năm ngoái. 

Điều thú vị là Leipzig chắc chắn chạm trán một đối thủ "mới toanh" với họ ở vòng 16 đội do không phải gặp lại PSG, Bayern, Dortmund cũng như Atletico. Với những cuộc đấu không có quá khứ đối đầu như thế này, bất ngờ càng dễ xảy ra.

PSG có lẽ là đội nhất bảng bị bủa vây nhiều nhất bởi những đối thủ khó chịu khi chỉ chắc chắn né được Leipzig, còn lại có thể gặp mọi đối thủ khác.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào 18h ngày 14-12 (giờ VN) tại Nyon (Thụy Sĩ). Và giai đoạn lượt đi vòng 16 đội Champions League sẽ diễn ra vào các ngày 16, 17, 23, 24-2-2021, giai đoạn lượt về diễn ra vào các ngày 9, 10, 16, 17-3-2021.

Các đội nhất bảng sẽ được đá lượt về trên sân nhà.

Kết cục hợp lý cho Quỷ đỏ Kết cục hợp lý cho Quỷ đỏ

TTO - Gần 2 tháng trước, M.U quật ngã chủ nhà PSG rồi hủy diệt Leipzig 5-0. Nhiều CĐV 'Quỷ đỏ' khi đó đã mơ mộng về việc lên ngôi vô địch Champions League.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Champions League Barca