16/07/2019 07:01 GMT+7

Báo Thái: HLV Nishino sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan sau lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tờ Siam Sports khẳng định nhà cầm quân người Nhật Bản Akira Nishino sẽ được công bố là HLV trưởng tuyển Thái Lan sau buổi lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á ở Malaysia vào chiều mai (17-7).

Báo Thái: HLV Nishino sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan sau lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Báo Thái Lan khẳng định HLV Akira Nishino (phải) sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan sau buổi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: Siam Sports

HLV Akira Nishino được xác nhận sẽ đến Thái Lan lần nữa ngay sau buổi lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và ông sẽ chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. 

Cũng như người đồng nghiệp Park Hang Seo ở Việt Nam, ông Nishino sẽ dẫn dắt luôn cả đội U23 Thái Lan. 

Ông Nishino sẽ nhận được mức lương rất cao là hơn 30 triệu bath mỗi năm (khoảng 80.000 USD/tháng) từ Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT). Nhiệm vụ của ông là phải đưa đội U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 30 và đưa đội tuyển Thái Lan gặt hái thành công ở đấu trường châu lục.

Cũng theo báo Thái Lan, ông Nishino hoàn toàn không lo lắng về kết quả bốc thăm của đội tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á: "Nishino không hề lo lắng về điều đó. Từng dẫn dắt đội tuyển Nhật vào đến vòng 16 đội ở World Cup 2018, ông ấy biết nên làm điều gì tốt nhất để đội tuyển Thái Lan gặt hái thành công". 

Sau khi liên tiếp thất bại trước Việt Nam ở đấu trường khu vực, bóng đá Thái Lan quyết tâm chiêu mộ HLV thật tầm cỡ để "gỡ lại thể diện". 

Tại lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan ở nhóm 3 có khả năng sẽ được gặp Việt Nam (nhóm 2).   

Bảng xếp hạng FIFA: Tuyển nữ VN vượt Thái Lan, trở lại số 1 Đông Nam Á Bảng xếp hạng FIFA: Tuyển nữ VN vượt Thái Lan, trở lại số 1 Đông Nam Á

TTO - Theo bảng xếp hạng FIFA dành cho bóng đá nữ được công bố chiều 12-7, tuyển bóng đá nữ Việt Nam được cộng 21 điểm, tăng thêm 5 bậc, vượt mặt nữ Thái Lan để chiếm giữ ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên