25/01/2019 08:58 GMT+7

Báo Nhật ấn tượng khả năng phản công của Việt Nam

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Nhận thất bại 0-1 trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều, đội tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu rời giải trong sự tán dương của nhiều người, trong đó có cả những nhà báo Nhật Bản.

Thua Nhật Bản 0-1, Việt Nam rời Asian Cup 2019

Trang Sports Nippon - trang báo thể thao hằng ngày đầu tiên của Nhật - cho rằng Việt Nam đã gây ra cho đội tuyển nước này không ít khó khăn trong trận tứ kết vừa qua, đặc biệt là trong những tình huống phản công.

"Luôn tiềm ẩn nguy hiểm trong những đợt phản công của Việt Nam nhờ vào kỹ thuật cá nhân tốt của các cầu thủ. Tuy nhiên, hàng thủ Nhật vẫn thi đấu tốt và giữ sạch lưới trận này" - Sports Nippon viết.

Trang này cũng cho rằng dù những "Samurai Xanh" đã thi đấu tích cực hơn khi cầm bóng phần lớn thời gian nhưng lại gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự 5 người bên phía Việt Nam.

"Tôi hiểu rằng Việt Nam là một đội bóng thi đấu rất kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội. Trận đấu vừa rồi quả thật rất khó khăn nếu không tập trung" - trang Sports Nippon dẫn lời HLV Moriyasu Hajime của tuyển Nhật.

Báo Nhật ấn tượng khả năng phản công của Việt Nam - Ảnh 2.

Những pha đi bóng lắt léo của Công Phượng là một trong những điểm sáng trận này của Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Những trang báo khác không quên nhắc đến điểm nhấn nổi bật trong trận đấu này là việc dùng công nghệ VAR lần đầu tiên trong lịch sử Asian Cup. Và chính Nhật là đội hưởng lợi.

Trang Sports Hochi viết: "Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của các cầu thủ Việt Nam nhưng lại có được lợi thế khi trọng tài thổi phạt đền từ sau một tình huống sử dụng VAR".

Trang này cũng không quên điểm lại pha bóng trước đó ở phút 27 khi Yoshida tung cú đánh đầu vào lưới nhưng trọng tài từ chối do lỗi chạm tay.

Trang Sankei Sports cho rằng 2 tình huống trọng tài sử dụng VAR trong trận đấu tứ kết đầu tiên và chính xác. Trang này cho biết hậu vệ Yuto Nagatomo và Ritsu Doan đã nhường người sẽ đá quả phạt đền và cuối cùng chính Doan - người đem về quả phạt - thực hiện. 

Báo Nhật ấn tượng khả năng phản công của Việt Nam - Ảnh 3.

Các cầu thủ Việt Nam thi đấu nỗ lực trong trận gặp tuyển Nhật - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trong khi đó, trang Tokyo Sports dành lời khen cho những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam, nhất là ở những phút đầu trận khi có phần lấn lướt tuyển Nhật.

"Những phút đầu trận là thời gian thuộc về đội tuyển Việt Nam khi tung ra được những pha tấn công sắc bén và có phần dồn ép tuyển Nhật - Tokyo Sports viết - Dẫu vậy, các cầu thủ Nhật đã lấy lại thế trận và tung ra những đợt tấn công từ 2 cánh".

Trang này cũng cho rằng bước ngoặt của trận đấu đến ở đầu hiệp 2 khi Nhật Bản quyết định tấn công tổng lực nhằm tìm kiếm bàn thắng. 

Và trong một tình huống truy cản, trung vệ Bùi Tiến Dũng bên phía Việt Nam đã phạm lỗi trong vòng cấm đem lại cơ hội ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền cho Nhật.

Báo Nhật ấn tượng khả năng phản công của Việt Nam - Ảnh 4.

Chấm điểm các cầu thủ sau trận đấu với Nhật Bản - Đồ họa: AN BÌNH

Khán giả quốc tế tán dương Khán giả quốc tế tán dương 'cổ tích Việt Nam' xuất sắc ở Asian Cup

TTO - Fan bóng đá khắp nơi gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Nhật và không quên dành lời khen cho màn trình diễn xuất sắc của Việt Nam.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên