12/10/2019 11:05 GMT+7

Báo Malaysia: 'HLV Park Hang Seo quả thật là bậc thầy về chiến thuật'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tờ New Straits Times nhận định như vậy trong bài viết phân tích sau trận Malaysia thất bại 0-1 trước Việt Nam ở Mỹ Đình ngày 10-10.

Báo Malaysia: HLV Park Hang Seo quả thật là bậc thầy về chiến thuật - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo được báo Malaysia ca ngợi là "bậc thầy về chiến thuật" - Ảnh: NAM KHÁNH

Bài viết bình luận của cây bút Ajitpal Singh đăng trên tờ New Straits Times ngày 12-10 với tiêu đề: "Quên World Cup đi, hãy nỗ lực để đạt suất dự Asian Cup 2023".

Mở đầu tác giả nhận định: "Trận thua của Malaysia trước Việt Nam ở Hà Nội nhìn chỉ có một bàn thắng nhưng thực tế "hổ Malaysia" đã thua đối thủ toàn diện về mặt chiến thuật".

Phân tích chi tiết hơn về trận đấu, Ajitpal Singh viết: "Việt Nam vẫn chưa có đội hình tốt nhất của họ nhưng đã tốt hơn chúng ta về mọi mặt. Họ nhanh nhẹn hơn, dám nghĩ dám làm, ra quyết định tốt hơn và hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Những cầu thủ như Safawi Rasid, Mohamadou Sumareh và Syafiq Ahmad chơi rất ấn tượng trước đó gần như biến mất và phải rất khó khăn để vật lộn trước khu cầu môn hoàn toàn phong kín của Việt Nam".

Nhận định về HLV tuyển Việt Nam Park Hang Seo, Ajitpal Singh viết: "Ông ấy (Park Hang Seo) chắc chắn là một nhà chiến thuật bậc thầy. Ông ta đã nghiên cứu đến tận cùng về Malaysia từ chiến thuật, đội hình cho đến từng điểm mạnh và điểm yếu.

Các học trò của ông ấy đã ngăn chặn một cách hiệu quả lối đá của Malaysia và tận dụng tốt nhất sai lầm của đối phương".

Từ những gì đã thể hiện của hai đội ở trận đầu này, New Straits Times thừa nhận: "Trận đấu cho thấy khoảng cách giữa đại gia đang lên của châu Á là Việt Nam với Malaysia đã nới rộng. Dưới thời HLV Cheng Hoe, Malaysia đã tiến bộ nhảy vọt nhưng phải thừa nhận chúng ta vẫn chưa thể ngồi chung mâm với những đội bóng ưu tú của châu Á".

Trong bài viết cũng kêu gọi Malaysia nên ngừng việc mời các đội yếu đá giao hữu, mà phải thi đấu với những đội mạnh hơn để học hỏi kinh nghiệm và phát triển.

Phóng viên Ajitpal Singh bình luận: "Malaysia nên ngừng mời các đội yếu cho các trận giao hữu, mà cần chơi với những đối thủ đáng gờm để cải thiện. Hãy mời các đối thủ châu Phi hoặc châu Âu. Nếu ở châu Á thì nên đá với Úc, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Ưu tiên bây giờ của chúng ta không phải là World Cup 2022 mà là chiếc vé vào vòng cuối cùng của Asian Cup 2023".

Huấn luyện viên Tan Huấn luyện viên Tan 'xuất hiện': Malaysia thua Việt Nam do đá 'dưới sức mình'

TTO - Malaysia đã thất bại 0-1 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 10-10. HLV Tan Cheng Hoe cho rằng các cầu thủ Malaysia "đá không đúng phong độ", còn tiền đạo Muhammad Syafiq "chê" Việt Nam đá "không đẹp" với lối chơi phòng ngự.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên