02/11/2006 04:28 GMT+7

Bạo lực gia tăng trên các sân cỏ Đức

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TT - Theo thống kê mới đây của LĐBĐ Đức, vào mỗi cuối tuần có khoảng 80.000 trận đấu bóng đá từ đỉnh cao đến phong trào được tổ chức trên toàn nước Đức. Và đi kèm theo số trận đấu khổng lồ này là sự gia tăng nạn bạo lực trên sân cỏ và khán đài.

fnVp5MXP.jpgPhóng to
Những hình ảnh bạo lực thế này trong các trận đấu đang làm người Đức lo ngại
TT - Theo thống kê mới đây của LĐBĐ Đức, vào mỗi cuối tuần có khoảng 80.000 trận đấu bóng đá từ đỉnh cao đến phong trào được tổ chức trên toàn nước Đức. Và đi kèm theo số trận đấu khổng lồ này là sự gia tăng nạn bạo lực trên sân cỏ và khán đài.

Cụ thể, ở vòng đấu vừa qua của Giải VĐQG Đức, đã có 23 cảnh sát Đức và 60 CĐV bị thương. Tuần trước, ở giải hạng hai đã có hơn 150 CĐV của CLB 1860 Munich ném chai lọ vào CĐV đội bạn. Mới đây, khoảng 500 cảnh sát Berlin phải dùng dùi cui và lựu đạn cay để chống lại sự quá khích của các CĐV Dynamo Dresden trong trận đấu với Hertha Berlin II...

Trước tình hình đó, LĐBĐ Đức đã mở diễn đàn “Làm thế nào để chấm dứt bạo lực trên sân cỏ?”. Trả lời báo chí, chủ tịch LĐBĐ Đức Zwanziger cho biết: “Tôi không nghĩ có một ngày mình lại ngồi đây để bàn về vấn đề này. Nhưng tình hình hiện tại thật đáng lo ngại!”.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên