24/03/2019 23:03 GMT+7

Báo Indonesia: U23 Indonesia đã yếu thế ngay từ hiệp một

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sau khi chứng kiến đội nhà để thua trước U23 Việt Nam và chính thức mất vé dự VCK U23 châu Á, báo chí Indonesia đã bày tỏ sự thất vọng của mình.

Trong bài tường thuật sau trận đấu, tờ Sport Detik của Indonesia nhận định: "Nỗ lực khi thay đến 4 cầu thủ trong đội hình xuất phát của ông Indra Sjafri là vô nghĩa. Indonesia đã yếu thế hơn hẳn ngay từ hiệp 1".

Bài viết chỉ ra rằng các cầu thủ Indonesia đã liên tục để cho Việt Nam có bóng và tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm. 

"Một thế trận thiếu khởi sắc buộc ông Indra Sjafri phải tung Sulaeman vào sân trong hiệp 2. Sau đó, ông ấy tiếp tục đưa thêm Gian Zola và Dimas Drajad vào sân nhưng chẳng mang lại sự thay đổi tích cực nào", Sport Detik nhận định.

Báo Indonesia: U23 Indonesia đã yếu thế ngay từ hiệp một - Ảnh 1.

Trang Sport Detik "chê" cầu thủ U23 Indonesia yếu thế ngay từ hiệp một

Trong khi đó, bài tường thuật trên trang Indosport thì lại nhắm sự chỉ trích vào hàng phòng ngự của Indonesia. "Ban đầu, lực lượng hai độ có vẻ rất đồng đều. Nhưng sau đó, U23 Indonesia tỏ ra mong manh trong khâu phòng ngự khi liên tục mắc lỗi khiến khung thành của thủ môn Satria Tama nhiều lần bị đe doạ".

Bài viết bên cạnh đó cũng nhiều lần chỉ ra sự thiếu hiệu quả trong khâu tấn công, trong khi U23 Indonesia lại rất cần chiến thắng để nuôi hy vọng đoạt vé dự VCK U23 châu Á. Kết bài, tác giả bài viết đúc kết: "Cơ hội tham dự VCK U23 châu Á của Indonesia chính thức tan biến".

Thắng Indonesia, U23 VN vẫn có thể bị loại Thắng Indonesia, U23 VN vẫn có thể bị loại

TTO - Dù đá bại được U23 Indonesia ở lượt trận thứ hai bảng K vào tối 24-3, nhưng U23 VN vẫn có thể sẽ không có vé đến Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á vào đầu năm 2020.


ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên