04/08/2023 14:05 GMT+7

Báo Hàn đưa tin những phát ngôn gây tranh cãi của hoa hậu Ý Nhi

Báo Seoul của Hàn Quốc đưa thông tin về những phát ngôn gây tranh cãi của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi trong thời gian qua.

Báo Hàn đưa tin về Huỳnh Trần Ý Nhi - Ảnh chụp màn hình

Báo Hàn đưa tin về Huỳnh Trần Ý Nhi - Ảnh chụp màn hình

Bài viết có tựa đề tạm dịch “Hãy tước vương miện của Hoa hậu Thế giới Việt Nam… tại sao?”, đăng ngày 2-8-2023. 

Bài viết đưa về những phát ngôn gây tranh cãi, việc đòi tước vương miện của tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi.

Theo đó, báo Seoul dẫn lại phát ngôn: “Trong khi bạn bè đồng trang lứa dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. 

Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu".

Cộng đồng mạng chỉ trích Ý Nhi “mắc bệnh ngôi sao”, “sống ảo” và “đưa ra nhận xét phiến diện”. Nhiều người thể hiện sự thất vọng và tức giận trước những phát ngôn này.

Và nhóm anti hoa hậu Ý Nhi được lập ra, lên đến hơn 211.000 thành viên chỉ trong vài ngày, để bày tỏ mong muốn tước tư cách Hoa hậu Thế giới Việt Nam và tước suất tham gia các cuộc thi quốc tế.

Chiều 29-7, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đã livestream xin lỗi khán giả.

“Vào ngày 29 tháng trước, Huỳnh Trần Ý Nhi chia sẻ trong buổi livestream rằng "khả năng ứng xử của tôi còn non nớt. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương người hâm mộ" - cô xin lỗi trong nước mắt. Tuy nhiên, công chúng không nguôi sự tức giận trước những lời xin lỗi này.

Sau đó, Huỳnh Trần Ý Nhi gây ra một cuộc tranh cãi khác. Vận động viên bơi lội quốc gia Nguyễn Hữu Kim Sơn nói: Mình cũng cùng trang lứa với bạn nè, trang Wiki của bạn được lập 7 giờ trước còn mình có từ lúc 15 tuổi rồi và trong lúc bạn đi thi hoa hậu và trưởng thành thì mình đã thành đại diện Việt Nam đi thi đấu ở quốc tế rồi” - báo Seoul viết.

Trong bài viết này, báo Seoul cũng đề cập đến những tranh cãi giữa Hoa hậu Quý bà hòa bình thế giới 2017 Phương Lê và Nguyễn Hữu Kim Sơn.

Bài viết cũng dẫn lời của cộng đồng mạng đưa ra tiêu chuẩn về sắc đẹp: “Vẻ đẹp thật sự chỉ có thể được công nhận khi không chỉ đẹp về ngoại hình mà đẹp về cả tâm hồn và nhận thức”.

Trước thực tế "bội thực" các cuộc thi hoa hậu, sự việc của Ý Nhi càng khiến cho khán giả thêm ngao ngán khi nghe nhắc đến các cuộc thi nhan sắc.

Thậm chí những lùm xùm sau phát ngôn của hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi khiến cho cả những người từ trước đến nay không quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp cũng phải chú ý.

Một khán giả chia sẻ nội dung gửi đến ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam rằng người đội vương miện với danh xưng hoa hậu phải đạt được ít nhất ba yếu tố: tài, sắc, đức. Việc giữ lại vương miện cho Ý Nhi là không thỏa đáng.

Hai từ "hoa hậu" mất giá trị trong suy nghĩ của nhiều người. 

Để lấy lại lòng tin của người hâm mộ, đồng thời không ảnh hưởng đến các cuộc thi sắc đẹp khác, thiết nghĩ ban tổ chức cần phải hành động nhanh, xoa dịu dư luận bởi lẽ việc xin lỗi không giải quyết được gì.

Vừa đăng quang, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã phải xin lỗi vì phát ngôn "dại miệng"Vừa đăng quang, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã phải xin lỗi vì phát ngôn 'dại miệng'

Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục trả lời phỏng vấn các báo. Tuy nhiên có những phát ngôn của cô gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên