25/03/2020 11:25 GMT+7

Bao giờ trung vệ Chương Thị Kiều được phẫu thuật?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Đứt dây chằng gối sau tại SEA Games 2019 tại Philippines, nhưng đến nay trung vệ Chương Thị Kiều vẫn chưa biết khi nào mới được ra nước ngoài điều trị do sự cứng nhắc của LĐBĐVN (VFF) trong việc chọn nơi phẫu thuật.

Bao giờ trung vệ Chương Thị Kiều được phẫu thuật? - Ảnh 1.

Trung vệ Chương Thị Kiều ăn mừng cùng đồng đội sau trận chung kết thắng Thái Lan ở SEA Games 2019 - Ảnh: N.K.

Chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 tại Hàn Quốc vào tháng 2, đội tuyển nữ VN đã tập trung trở lại vào ngày 27-1 (mùng 3 Tết).

Phát hiện chấn thương trễ

Khi đó, dù Chương Thị Kiều phải tập riêng vì chấn thương nhưng vẫn không có cuộc kiểm tra y tế kỹ lưỡng nào. Chỉ đến khi tuyển nữ VN tập trung trở lại hôm 16-2 để chuẩn bị cho vòng play-off Olympic Tokyo 2020 với tuyển Úc, Kiều mới được bác sĩ của đội tuyển đưa đi chụp MRI ở Bệnh viện Thể thao VN. 

Tại đây, cô bị phát hiện đứt dây chằng chéo trước nhân tạo gối trái (vết thương cũ) và cần phải phẫu thuật tái tạo.

Nếu như phát hiện chấn thương sớm, Kiều đã có thể được VFF đưa ra nước ngoài phẫu thuật. Nhưng do phát hiện trễ, lại đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc nên Kiều đành phải ngồi nhà chờ đợi ngày được ra nước ngoài phẫu thuật. 

"Tôi từng phẫu thuật đứt dây chằng gối trái một lần rồi. Và lần này dây chằng nhân tạo của vết thương cũ lại bị đứt nên tôi không khỏi lo lắng cho việc trở lại. Những ngày qua, tôi cố gắng tập vận động tại nhà để duy trì nhưng cứ tập là bị đau", Kiều tâm sự khi đang ở quê nhà Kiên Giang.

Quyết chọn Hàn Quốc thay vì Singapore

Thật ra Kiều không phải bi quan như thế nếu như VFF linh động hơn trong việc chọn nơi phẫu thuật bởi ngoài Hàn Quốc, Singapore là nước mà các cầu thủ VN đến phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng rất nhiều.

Mới nhất, trong bối cảnh dịch COVID-19, trung vệ đội tuyển VN và CLB Hà Nội Đỗ Duy Mạnh vẫn có thể sang Singapore phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng gặp phải trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019 với CLB TP.HCM. Tuy nhiên, VFF vẫn quyết chọn Hàn Quốc và chờ hết dịch COVID-19 mới đưa Kiều sang đó thay vì chọn Singapore.

Sốt ruột với chấn thương và tương lai của Kiều, Trung tâm TDTT quận 1 (đơn vị chủ quản của CLB bóng đá nữ TP.HCM) đã hai lần gởi công văn cho VFF. 

Một lần vào ngày 28-2 đề nghị cho Kiều được phẫu thuật điều trị chấn thương ở Hàn Quốc hoặc Singapore. Một lần vào ngày 16-3 đề nghị cho Kiều được phẫu thuật chấn thương tại Singapore.

Nhưng phải đến ngày 23-3 vừa qua, Trung tâm TDTT quận 1 mới nhận được công văn trả lời của VFF. Theo đó, VFF cho biết đã gởi phim chụp MRI của Kiều cho đối tác tại Hàn Quốc để nhờ tư vấn. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên VFF chưa thể triển khai việc đưa Kiều đi điều trị tại Hàn Quốc. VFF cho biết sẽ tiến hành ngay khi thời điểm cho phép nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như sự phục hồi tốt nhất cho cô tiếp tục có những đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Điều kiện chữa trị chấn thương tại Hàn Quốc rất tốt

Trả lời câu hỏi "Vì sao không đưa Chương Thị Kiều sang Singapore phẫu thuật để không bị ảnh hưởng dịch COVID-19 mà cứ chọn Hàn Quốc khiến việc chữa trị chấn thương cho cô phải kéo dài?", tổng thư ký Lê Hoài Anh đáp: "Đó là do VFF có mối quan hệ tốt với Hàn Quốc".

Ông Lê Hoài Anh lý giải thêm: "Điều kiện chữa trị chấn thương tại Hàn Quốc rất tốt. Trước đó, VFF đã đưa một loạt tuyển thủ quốc gia bị chấn thương sang Hàn Quốc chữa trị như Vũ Văn Thanh, Đình Trọng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Mặt khác, việc phẫu thuật tại Hàn Quốc còn bao gồm cả điều trị phục hồi sau khi mổ cho VĐV, trong khi Singapore chỉ có phẫu thuật và cầu thủ tự phục hồi. Vì vậy, chúng tôi quyết định chọn Hàn Quốc".

SEA Games 2019, Chương Thị Kiều với cái đùi bị tróc một mảng da lớn sau nỗ lực truy cản cầu thủ nữ Thái Lan ghi bàn trong trận chung kết đã phải băng lại để tiếp tục chiến đấu bất kể đau đớn. Hình ảnh ấy đã khắc sâu trong lòng người hâm mộ. Và lẽ ra Kiều phải được chăm lo chu đáo hơn sau khi dính chấn thương, thay vì phải ngồi nhà chờ đợi trong lo lắng như hiện nay.

Trung vệ Chương Thị Kiều phải rời đội tuyển vì đứt dây chằng Trung vệ Chương Thị Kiều phải rời đội tuyển vì đứt dây chằng

TTO- Ngày 18-2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết trung vệ Chương Thị Kiều bị đứt dây chằng chéo ở vết thương cũ. Điều này đồng nghĩa với việc cô không thể tham dự trận play-off của đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển Úc.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên