07/05/2020 10:49 GMT+7

Báo động cho bóng đá Việt

HOÀNG VŨ
HOÀNG VŨ

TTO - Hồi chuông báo động này nằm ở những giải đấu trẻ, những giải đấu hạng thấp (hạng nhì, hạng ba) của bóng đá Việt Nam.

Báo động cho bóng đá Việt - Ảnh 1.

VFF cần có những giải pháp ngăn chặn tiêu cực để giữ sự trong sáng cho các giải bóng đá trẻ - Ảnh: D.THU

Đây là những giải đấu mà chủ giải VFF (LĐBĐ Việt nam) không hề dựng lên "tường lửa" để chống tiêu cực như ở V-League hoặc Giải hạng nhất. Ngay cả giới truyền thông họa hoằn lắm mới có mặt ở những trận đấu then chốt quyết định vé lên hạng ở những giải đấu cấp thấp này. 

Thiếu những "mắt thần" theo dõi, tiêu cực diễn ra là điều dễ hiểu, bởi ngay cả V-League hay hạng nhất được giám sát chặt chẽ nhưng thi thoảng dư luận vẫn lao xao về những trận đấu "có mùi".

Trưởng đoàn Lê Minh Trí của bóng đá Long An nhân vụ tiêu cực của các cầu thủ trẻ Đồng Tháp đã nói với Tuổi Trẻ: "Từ Giải U17, U19, U21 đến Giải hạng nhì đều tràn lan những trận nghi ngờ có tiêu cực". 

Đây chính là mối nguy của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Nguy bởi các lứa U chính là nền tảng phát triển của bóng đá Việt. Điều này đã được chứng minh qua những thành công mà các tuyển thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh... mang lại cho đội tuyển U23 hay tuyển quốc gia thời gian qua.

Do đó, nếu các giải U không được quản chặt, những tài năng trẻ nhiều khả năng sẽ bị "nhuộm" đen. Cứ nghĩ đến trận Đồng Tháp gặp Vĩnh Long ở Giải U21 quốc gia 2019 mà lo khi có cả chục cầu thủ Đồng Tháp tham gia cá cược. 

Hay mới đây là lùm xùm trong trận Đắk Lắk - Bình Định ở vòng loại Giải U19 quốc gia 2020 dính đến thủ môn Y Eli Niê của tuyển U22 Việt Nam... Và càng sợ hơn khi nhiều giải đấu trẻ hiện nay đã được nhà cái đưa lên mạng cá cược.

Thật sự lo cho cái móng của bóng đá Việt Nam bởi tiêu cực quá dễ. Nói như ông bầu Hoàng Trường của Gia Định - CLB đang chơi ở Giải hạng nhì quốc gia: "Cầu thủ trẻ nghĩ mình chơi cá cược ở giải nhỏ thì không ai biết, nên em này làm được thì em kia sẽ làm. Từ đó kéo theo hệ lụy cứ có một em tài năng chuẩn bị thành danh lại bị những cầu thủ xấu rủ rê làm hư hỏng.

Đồng tiền có sức cám dỗ ghê gớm, trong khi các cầu thủ trẻ thu nhập không bao nhiêu, nên thấy số tiền lớn trước mắt thì khó làm ngơ, tư tưởng đã hư rồi thì càng thi đấu lên cao càng nguy hiểm".

"Dạy con từ thuở còn thơ", đây là chuyện mà các CLB phải kiên quyết thực hiện để tạo nên môi trường trong sạch cho các tài năng trẻ phát triển. Kế đến là trách nhiệm của VFF qua việc sẽ dựng lên "tường lửa" như thế nào ở các giải đấu được xem là chân đế của bóng đá Việt Nam?

Vụ cầu thủ trẻ Đồng Tháp tiêu cực: VFF Vụ cầu thủ trẻ Đồng Tháp tiêu cực: VFF 'chuyền bóng' cho Công an Đồng Tháp

TTO - Một tháng rưỡi kể từ khi Tuổi Trẻ phanh phui việc một số cầu thủ trẻ Đồng Tháp tham gia cá cược và dính tiêu cực, ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) vẫn chưa đưa ra bất kỳ án phạt nào.

HOÀNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên