18/01/2019 13:34 GMT+7

Báo chí Lebanon: Thua vì thẻ phạt là điều xấu hổ

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Sau trận đấu quật cường trước Triều Tiên nhưng vẫn phải ngậm ngùi rời Asian Cup, nhiều tờ báo ở Lebanon bày tỏ sự ấm ức vì luật chơi nghiệt ngã.

Báo chí Lebanon: Thua vì thẻ phạt là điều xấu hổ - Ảnh 1.

Dù thi đấu nỗ lực, các cầu thủ Lebanon cũng đành rời giải đấu - Ảnh: GETTY IMAGES

Trang Daily Star (Lebanon) viết: "Bị loại khỏi giải đấu đã là một nỗi đau, nhưng thất bại vì luật fair-play của FIFA lại là điều đáng xấu hổ". 

Theo tác giả bài viết - nhà báo James Jabra (Lebanon), sự xấu hổ này nằm ở việc áp dụng một tiêu chí mơ hồ và không có tính phân loại như thẻ phạt để xếp hạng các đội bóng.

"The Cedars (biệt danh của tuyển Lebanon) trở thành đội thứ 2 bị loại khỏi một giải đấu cấp châu lục và thế giới sau trường hợp của Senegal tại World Cup 2018" - trang này viết.

Trong khi đó, Al Joumhouria, trang báo số 1 của Lebanon, chua chát viết: "Lebanon tan vỡ giấc mơ vào vòng trong mặc dù đánh bại thuyết phục tuyển Triều Tiên".

Trang này cho rằng việc Triều Tiên có bàn thắng dẫn trước trong khi đội bóng phải thắng ít nhất 4 bàn đã tạo một áp lực không nhỏ lên các cầu thủ.

"Với nỗ lực của toàn đội cho đến tận những giây cuối cùng, Lebanon cũng chỉ ghi được 4 bàn, còn thiếu 1 bàn. Các cầu thủ Lebanon đành khép lại giấc mơ vào vòng đấu loại trực tiếp dù có chiến thắng lịch sử tại Asian Cup" - Al Joumhouria viết.

Báo chí Lebanon: Thua vì thẻ phạt là điều xấu hổ - Ảnh 2.

Những thẻ phạt phải nhận trong các trận đấu trước đây đã khiến Lebanon (áo đỏ) phải hối tiếc trong trận đấu cuối - Ảnh: GETTY IMAGES

Nhiều trang báo quốc tế cũng đã dành những lời tiếc nuối cho hành trình của Lebanon. 

Trang FOX Sports Asia viết: "Chiếc vé đến với vòng loại trực tiếp chỉ cách Lebanon một bàn thắng sau trận thắng kịch tính 4-1 trước Triều Tiên".

Nhà báo Adwaidh Rajan từ FOX Sports Asia khen ngợi nỗ lực của các cầu thủ Lebanon khi nhận xét: "Alhelwe đã xuất sắc khi ghi bàn thắng thứ 2 trong trận đấu trong khoảng thời gian 8 phút bù giờ. Dẫu vậy những phút còn lại là quá ít và các cầu thủ Lebanon không thể làm gì hơn".

Trang thể thao Bein Sports cho rằng luật fair-play đã "tàn nhẫn" từ chối cơ hội đi tiếp của các chàng trai Lebanon. 

"Bàn thắng Hilal Alhelwe ở những phút bù giờ đã giúp Lebanon đồng điểm, đồng hiệu số, đồng số bàn thắng với Việt Nam. Dẫu vậy, khi trận đấu kết thúc, Lebanon đã phải nhận 7 thẻ vàng trong khi Việt Nam chỉ nhận 5" - trang này viết.

Trang SBS (Úc) nhận định số thẻ phạt vừa chứng tỏ giá trị rất lớn. 

"Mặc dù tạo ra chiến thắng đáng nể trước Triều Tiên, Lebanon cũng phải rời khỏi giải đấu vì luật fair-play nghiệt ngã" - trang này viết.

Cầu thủ Lebanon Cầu thủ Lebanon 'tiếc hùi hụi' sau khi mất vé vào tay Việt Nam

TTO - Đội tuyển Lebanon đã hết sức tiếc nuối khi chỉ thắng CHDCND Triều Tiên 4-1 ở loạt trận cuối cùng bảng D và mất suất đi tiếp vào tay đội tuyển Việt Nam khi thua về chỉ số fair-play.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên