06/10/2019 10:59 GMT+7

'Bão' chấn thương khiến các đội tuyển ở Đông Nam Á đau đầu

Đ.K.
Đ.K.

TTO - Trước lượt trận tiếp theo thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sắp diễn ra, các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á đang đối diện với cơn "bão" chấn thương nghiêm trọng.

Bão chấn thương khiến các đội tuyển ở Đông Nam Á đau đầu - Ảnh 1.

Chấn thương mới đây có thể khiến Chanathip (phải) không thể góp mặt cùng tuyển Thái Lan - Ảnh: GETTY

Hôm 4-10, trang Siam Sports đưa tin tiền vệ trụ cột Chanathip Songkrasin gặp chấn thương gân khoeo khi đang khởi động ở trận thua 0-5 của Consadole Sapporo trước Gamba Osaka tại vòng 28 J-League vừa rồi. 

Dù vẫn chưa có kết luận chính thức, nhưng có khả năng Chanathip phải ngồi ngoài từ 2-3 tuần và không thể cùng tuyển Thái Lan đối đầu với UAE vào ngày 15-10 tới. Đây sẽ là tin không vui với HLV Akira Nishino bởi trước đó tuyển Thái Lan đã không thể có sự phục vụ của Thitipan Puangchan vì chấn thương.

Cùng cảnh ngộ với tuyển Thái Lan ở bảng G là tuyển Malaysia. Cách đây ít ngày, HLV Tan Cheng Hoe xác nhận tiền đạo Shahrel Fikri bị đau ở háng trong một buổi tập. Điều này đã kéo dài danh sách chấn thương của tuyển Malaysia với những cái tên như Partiban, Sharul Saad, Azam Azih... Cũng như Chanathip, Fikri sẽ cần thêm thời gian để các bác sĩ kết luận tình hình. Dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận có thể sẽ phải gọi bổ sung cầu thủ lên tuyển.

Tuyển Việt Nam cũng đối mặt với nạn chấn thương. Hôm 4-10, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách chính thức cho cuộc đối đầu với Malaysia. Tổng cộng có 9 cái tên bị loại, trong đó có nhiều trường hợp chấn thương đáng tiếc như Huy Toàn, Nguyên Mạnh, Xuân Trường...

Ở bảng D, Singapore cũng đã phải nói lời chia tay trung vệ Shakir Hamzah trước thềm hai trận đấu gặp Saudi Arabia và Uzbekistan. Người được gọi lên đội tuyển thế chỗ Shakir Hamzah là Zulfahmi Arifin.

Trái với tình hình của nhiều đội ở Đông Nam Á, tuyển Philippines có thể sẽ đón nhận tin vui. Sau thời gian dài dưỡng thương, thủ thành số một Neil Etheridge được cho là đủ khả năng ra sân trong cuộc tiếp đón tuyển Trung Quốc trên sân nhà vào ngày 15-10 tới.

8 trụ cột bị chấn thương, tuyển Malaysia vẫn tự tin 8 trụ cột bị chấn thương, tuyển Malaysia vẫn tự tin 'hạ gục' Việt Nam

TTO - Trước trận làm khách trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 10-10 ở vòng loại World Cup 2020, đội tuyển Malaysia đang đối diện với khó khăn khi có 8 trụ cột bị chấn thương. Nhưng HLV Tan Cheng Hoe lại rất tự tin sẽ chiến thắng.

Đ.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên