06/06/2019 10:03 GMT+7

Bản lĩnh của đoàn quân áo đỏ

M.HÀ ghi
M.HÀ ghi

TTO - Đây là nhận định của các chuyên gia về chiến thắng của tuyển VN trước chủ nhà Thái Lan ở King’s Cup 2019 vào tối 5-6.

Bản lĩnh của đoàn quân áo đỏ - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của các thành viên tuyển VN sau bàn thắng của Anh Đức - Ảnh: A.T.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Cơ hội của người Thái chỉ dừng lại với cú sút bật cột dọc của Supachai đầu hiệp 1. Sức ép của Thái Lan đè nặng trên sân VN ở hiệp 2, nhưng đó là lối chơi ào ạt, thiếu tính biến hóa và cũng ít có sự sáng tạo. Đối mặt với đối thủ chơi bóng như vậy thì lối đá phòng ngự phản công mà ông Park dày công xây dựng cho tuyển VN càng có cơ hội phát huy tính hiệu quả ở mức cao nhất".

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh nhận định: "Tôi dành nhiều lời khen cho hàng phòng ngự VN. Sau hiệp 1 có đôi chút trục trặc, hàng thủ VN vận hành tốt hơn trong hiệp 2 bằng lối đá dứt khoát, chọn điểm rơi chính xác để truy cản những miếng đánh bằng bóng dài thẳng vào trung lộ của Thái Lan.

Sức ép nơi hàng thủ VN được giải tỏa một phần là nhờ các tiền vệ chịu đá áp sát, pressing ngay trên phần sân đối thủ để chia cắt hoặc không mở ra khoảng trống cho Thái Lan triển khai tấn công bằng phối hợp nhóm, sút xa. Ngoài ra, sự tỉnh táo, tuân thủ triệt để đấu pháp của HLV đã giúp cho các tuyển thủ VN thoát ra khỏi cái bẫy khiêu khích từ phía đối thủ...".

Còn theo cựu tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thanh: "Thái Lan bị trừng phạt qua sai lầm của thủ môn Kawin. Ở tình huống này, pha đánh đầu của Anh Đức chỉ có yếu tố bất ngờ: đưa bóng đi ngược hướng lao ra của Kawin. Nếu Kawin đấm bóng giải vây, Thái Lan đâu phải nhận bàn thua này. Quá tự tin vào bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc dày dạn và kỹ thuật bắt bóng của chính mình nên Kawin đã mắc sai lầm".

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng nói: "Gừng càng già càng cay, ở tuổi 34, Anh Đức vẫn có mặt ở những điểm nóng, chịu va chạm và làm rất tốt vai trò thủ lĩnh tinh thần trong việc dẫn dắt đồng đội thi đấu vững vàng trong trận cầu căng thẳng này.

Sự lão luyện, từng trải của một tay săn bàn đã giúp Anh Đức trở thành người hùng trong chiến thắng của tuyển VN".

Thắng Thái Lan, Việt Nam tăng hạng FIFA và có lợi khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022 Thắng Thái Lan, Việt Nam tăng hạng FIFA và có lợi khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022

TTO - Chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở King's Cup 2019 không chỉ giúp Việt Nam lọt vào chung kết gặp Curacao, mà còn giúp chúng ta tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

M.HÀ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên