07/12/2019 06:30 GMT+7

Bán kết U22 Việt Nam - U22 Campuchia: Campuchia chưa hề muốn dừng lại!

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau 13 kỳ SEA Games, bóng đá Campuchia lần đầu tiên giành quyền vào bán kết ở SEA Games 2019. Và họ vẫn chưa hề muốn dừng lại, dù phải đối mặt với đối thủ mạnh là U22 VN.

Bán kết U22 Việt Nam - U22 Campuchia: Campuchia chưa hề muốn dừng lại! - Ảnh 1.

Trọng Hùng (2) trên sân tập sáng 6-12 - Ảnh: N.KHÔI

U22 Campuchia là hiện tượng tại SEA Games 2019. Họ là đội bóng được xây dựng tốt. Vì thế, tôi phải chuẩn bị thật tốt cho U22 Việt Nam.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng U22 VN vẫn cần thận trọng khi đối đầu với U22 Campuchia trong trận bán kết thứ hai SEA Games 2019, diễn ra trên sân Rizal Memorial vào 19h hôm nay (7-12, VTV6, Bóng đá TV THTT).


"Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, không ai nghĩ chúng tôi lọt vào đến bán kết. Tôi muốn chứng minh U22 Campuchia đã làm được những gì và muốn tiếp tục mang đến niềm vui cho tất cả người dân Campuchia" - HLV Felix Dalmas chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.

Tại bảng A, U22 Campuchia đã xuất sắc đánh bại U22 Malaysia 3-1 ở trận cuối vòng bảng, giành vé vào bán kết khi hơn chủ nhà Philippines đúng một bàn thắng (cùng 7 điểm sau 4 trận). Trước đó, U22 Campuchia cũng khiến U22 Philippines phải mướt mồ hôi mới giành lại một điểm trong trận mở màn hòa 1-1 nhờ bàn thắng muộn ở phút 90+4 của Dennis Chung. 

Thất bại duy nhất của Campuchia chính là trận thua 1-2 trước U22 Myanmar, dù họ là đội ghi bàn thắng dẫn trước.

Những trận đấu của U22 Campuchia vừa qua có dấu ấn rất lớn của tuyển thủ quốc gia Keo Sokpheng. Chân sút 27 tuổi này đã ghi bàn vào lưới Philippines, Timor Leste, Malaysia và hoàn toàn có thể ghi bàn tiếp vào lưới U22 VN nếu như ông Park không kịp thời gia cố hàng thủ của mình.

Nói vậy bởi ở 5 trận vòng bảng, U22 VN đã để thủng lưới 4 bàn. Trong đó thủ môn là vị trí để lại nhiều lo lắng nhất, khi hai thủ môn Tiến Dũng và Văn Toản đều lần lượt mắc sai lầm. Vì vậy ở buổi tập sáng 6-12, HLV Park Hang Seo đã trò chuyện khá lâu với Bùi Tiến Dũng. Và nhiều khả năng ông sẽ đưa thủ môn số 1 này trở lại khung gỗ cho trận đấu với Campuchia.

Tôi muốn chứng minh U22 Campuchia đã làm được những gì và muốn tiếp tục mang đến niềm vui cho tất cả người dân Campuchia.

Ngay từ vòng bảng, ông Park đã yêu cầu các trợ lý thay nhau đi xem và quay video lại các trận đấu ở bảng A nhằm chuẩn bị cho việc phân tích đối thủ ở bán kết. Vì thế, U22 Campuchia dù bất ngờ giành vé nhưng ông Park đã có những thông tin cần thiết về đối thủ. 

"U22 Campuchia là hiện tượng tại SEA Games 2019. Họ là đội bóng được xây dựng tốt. Với tôi, số 14 (Keo Sokpheng) mới là cầu thủ nguy hiểm nhất. Anh ấy có thể là át chủ bài của U22 Campuchia trong trận đấu này. Vì thế, tôi phải chuẩn bị thật tốt cho U22 VN" - ông Park phân tích.

Hiện ông Park đã có thể an tâm khi tiền vệ thi đấu ở cánh trái là Trọng Hùng đã bình phục chấn thương. Có Trọng Hùng, ông Park sẽ có thêm nhiều phương án tấn công cho U22 VN trước Campuchia, hoặc vẫn sử dụng Trọng Hoàng và đưa Hoàng Đức đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Hùng Dũng. Nếu thi đấu đúng sức mình, U22 VN hoàn toàn có thể vượt qua U22 Campuchia.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng. Ba trung vệ: Ngọc Bảo, Thành Chung, Tấn Sinh. Bốn tiền vệ: Văn Hậu (trái), Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tấn Tài (phải). Ba tiền đạo: Trọng Hùng (trái), Tiến Linh, Trọng Hoàng (phải).

Ông Park Hang Seo gọi riêng Bùi Tiến Dũng ra trò chuyện chuẩn bị trận bán kết Ông Park Hang Seo gọi riêng Bùi Tiến Dũng ra trò chuyện chuẩn bị trận bán kết

TTO - Sáng 6-12, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ tập nhẹ nhằm chuẩn bị cho trận bán kết SEA Games 2019 diễn ra vào ngày mai (7-12) trên sân Rizal Memorial (Philippines).

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên